Tuy Hòa kêu gọi "giải cứu" hoa Tết giúp người trồng hoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước tình trạng nhiều thương lái mua hoa tết ở các tỉnh ngoài đã hủy bỏ giao dịch, đòi lại tiền cọc, UBND TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã thảo thư kêu gọi các cơ quan, tổ chức, thương lái... mua hoa giúp người nông dân trên địa bàn.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ông Nguyễn Lương Sinh-Phó chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa (Phú Yên) vừa ký thư ngỏ, gửi đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, thương lái, người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên nói chung và TP.Tuy Hòa nói riêng cùng chung tay mua hoa Tết nhằm chia sẻ bớt một phần khó khăn với các hộ nông dân trồng hoa Tết trên địa bàn TP.Tuy Hòa.
Bức thư ngõ nêu từ ngày 27.1, đại dịch COVID-19 bùng phát bất ngờ tại tỉnh Hải Dương đã tác động mạnh đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân toàn tỉnh Hải Dương nói chung và cả nước nói rieeg, trong đó có Tuy Hòa cũng chịu nhiều ảnh hưởng, đặc biệt là với người nông dân trồng hoa Tết.
Hiện nay, trên địa bàn TP.Tuy Hòa có 210 ha trồng hoa tết đang trong thời kỳ bán trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Các diện tích trồng hoa Tết tập trung chủ yếu ở phường 9, xã Bình Ngọc, xã Bình Kiến, xã Hòa Kiến.
Tuy nhiên sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương thì nhiều thương lái mua hoa tết ở các tỉnh ngoài đã hủy bỏ giao dịch, đòi lại tiền cọc.
Chỉ còn gần 7 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhưng thực tế hiện nay, các hộ trồng hoa mới bán được khoảng 10% số hoa Tết. Các hộ trồng hoa Tết đều đang rất sốt ruột, lo lắng vì nếu không bán được hoa Tết năm nay thì họ sẽ trắng tay và có nguy cơ nợ ngân hàng.
Hoa Tết (mai, cúc, quất, lay ơn...) từ xưa đến nay đã gắn liền với nét đặc trưng văn hóa người miền Trung nói chung và người dân Phú Yên nói riêng với sắc Xuân tràn ngập hạnh phúc của người Việt Nam mỗi độ Tết đến, Xuân về.
Trong không khí của Tết Tân Sửu đang đến gần, với phương châm "Người Phú Yên với hoa Tết Phú Yên", UBND TP Tuy Hòa gửi thư ngỏ đến tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, thương lái, người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên nói chung và TP Tuy Hòa nói riêng cùng chung tay mua hoa Tết nhằm chia sẻ bớt một phần khó khăn với các hộ nông dân trồng hoa Tết trên địa bàn TP Tuy Hòa.
NHIỆT BĂNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.