Truy nã nữ cửa hàng trưởng xăng dầu tham ô gần 1 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi đang làm quyền cửa hàng trưởng một cửa hàng xăng dầu ở Quảng Bình, Đinh Thị Nhân đã xuất bán hàng hóa (xăng, dầu, gas), thu tiền của nhiều doanh nghiệp, cá nhân nhưng không báo cáo nộp về công ty.

Ngày 13-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đinh Thị Nhân (SN 1979; ngụ xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) - nguyên Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Quảng Đông.

 

Đối tượng bị truy nã đặc biệt Đinh Thị Nhân - Ảnh: Công an Quảng Bình cung cấp
Đối tượng bị truy nã đặc biệt Đinh Thị Nhân - Ảnh: Công an Quảng Bình cung cấp



Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đinh Thị Nhân được Công ty Xăng dầu Quảng Bình giao trách nhiệm làm quyền cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Quảng Đông.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, năm 2019, Nhân đã xuất bán hàng hóa (xăng, dầu, gas) thu tiền của nhiều doanh nghiệp, cá nhân nhưng không báo cáo nộp về công ty mà chiếm đoạt số tiền hơn 902 triệu đồng.

Ngày 25-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tham ô tài sản" xảy ra tại Cửa hàng xăng dầu Quảng Đông.

Đến đầu tháng 12, cơ quan này ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Thị Nhân về tội "Tham ô tài sản".

Được biết, đối tượng này đã trốn khỏi nơi cư trú từ giữa tháng 12-2020.

Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.