Trường THCS Nguyễn Trãi đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 16-2, Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trãi (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ksor Việt trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho nhà trường. Ảnh: Hồng Thương

Phó Chủ tịch UBND huyện Ksor Việt trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho nhà trường. Ảnh: Hồng Thương

Trường THCS Nguyễn Trãi được thành lập năm 1976 với tên gọi ban đầu là Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Trãi. Đến ngày 1-9-2001, trường được đổi tên thành Trường THCS Nguyễn Trãi. Trải qua 47 năm xây dựng và trưởng thành, từ chỗ cơ sở vật chất còn thô sơ, đội ngũ giáo viên còn thiếu, hiện nay nhà trường đã có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp với đầy đủ phòng học, phòng chức năng, thư viện đạt chuẩn, khu hiệu bộ, cổng trường, tường rào, sân chơi, bãi tập; trang-thiết bị phục vụ dạy học và các hoạt động giáo dục khác đạt đều đạt chuẩn. Trường hiện có 10 lớp với 384 học sinh; đội ngũ cán bộ, viên chức là 23 người, 100% cán bộ quản lý, giáo viên đã được chuẩn hóa. Chi bộ nhà trường gồm 9 đảng viên, có tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong và đầy đủ cơ cấu tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

Trong những năm qua thầy và trò của nhà trường đã nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Tỷ lệ cán bộ, giáo viên đạt "Lao động tiên tiến" và "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" hàng năm đều đạt trên 84,2%, nhiều giáo viên đạt danh hiệu "Giáo viên chủ nhiệm giỏi", "Giáo viên dạy giỏi" cấp huyện. Hàng năm, nhà trường luôn làm tốt công tác duy trì sĩ số và huy động học sinh ra lớp; học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm luôn đạt 100%. Năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 97,9%; trường đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến".

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ksor Việt đã trao bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho thầy và trò Trường THCS Nguyễn Trãi; tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Chư Prông cho 11 tập thể và 5 cá nhân; Chủ tịch UBND xã Ia Boòng cũng tặng giấy khen cho 9 giáo viên của nhà trường vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.