Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bế giảng 4 lớp Trung cấp lý luận chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-12, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bế giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 35, 43 (hệ không tập trung) và khóa 44, 45 (hệ tập trung) khóa học 2023-2024.

Tham dự buổi lễ có các ông: Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Huy Toàn-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 161 học viên các khóa học.

Qua 12 tháng học tập, học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị đã hoàn thành đầy đủ 5 khối kiến thức với 16 học phần; đạt kết quả 13 bài thi, hoàn thành 1 bài thu hoạch thực tế và 3 bài thi tốt nghiệp (hoặc viết 1 khóa luận tốt nghiệp) theo quy định.

88f6c02409f6b3a8eae7.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Tuyến trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: Lam Nguyên

Cuối khóa học có 161/161 học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và 1 học viên thi tốt nghiệp bổ sung. Kết quả, có 27 học viên xếp loại giỏi, chiếm tỷ lệ 16,67%; 130 học viên xếp loại khá, chiếm tỷ lệ 80,25%.

Tại buổi lễ, nhà trường đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho các học viên; đồng thời khen thưởng 16 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

fedcee807b52c10c9843.jpg
16 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện được khen thưởng tại buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

Sáng cùng ngày, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 66 hệ không tập trung, khóa học 2024-2025 với 44 học viên.

Tham gia khóa học, học viên sẽ được tiếp thu các môn học theo chương trình của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, gồm 5 khối kiến thức với 16 học phần. Khóa học giúp trang bị cho học viên kiến thức lý luận; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỹ năng thực hành cần thiết trong công tác lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn.

0987e9c14511ff4fa600.jpg
Lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 66 hệ không tập trung có 44 học viên tham gia học tập. Ảnh: Lam Nguyên

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết. Đối với vị trí lãnh đạo, đoàn kết là có tất cả, mất đoàn kết là mất hết; phải lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác làm thước đo cao nhất, không để nảy sinh tâm lý cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.

null