Trọng tài Italy bắt trận chung kết World Cup đã từng "bẻ còi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giới chức Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết trọng tài người Italy, ông Nicola Rizzoli, đã được chỉ định bắt chính trong trận chung kết World Cup 2014 giữa Đức và Argentina trên sân vận động huyền thoại Maracana ở thành phố Rio de Janeiro.

Trọng tài Nicola Rizzoli.
Trọng tài Nicola Rizzoli.

Trước khi thông báo trên được đưa ra, có nhiều ý kiến cho rằng FIFA nên chọn một vị trọng tài người châu Á "cầm cân nảy mực" trong trận so giày giữa hai đại diện của làng túc cầu châu Âu và Nam Mỹ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban trọng tài FIFA Jim Boyce tuyên bố "chúng tôi lựa chọn những trọng tài tốt nhất cho những trận đấu hay nhất, và theo đó, trọng tài người Italy sẽ cầm còi trong trận chung kết".

Trước đó, ông Rizzoli (42 tuổi) từng là trọng tài chính của trận chung kết "toàn Đức" tại Champions League năm 2013 - giữa hai câu lạc bộ Bayern Munich và Borussia Dortmund.

Tại World Cup năm nay, ông đã cầm còi trong trận đấu kinh điển giữa Tây Ban Nha và Hà Lan (Hà Lan thắng 5-1).

Hồi năm ngoái, ông Rizzoli đã "nổi như cồn" với vụ bê bối trong một trận đấu thuộc Seria A - giữa hai câu lạc bộ AS Roma và Sassauolo, khi ông quyết định thổi phạt penalty rồi... đổi ý 5 phút sau đó do làn sóng phản đối trên khán đài và trên sân đấu quá dữ dội.

Giới chuyên môn gọi những việc thay đổi quyết định như vậy bằng thuật ngữ "bẻ còi".

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II

Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II

(GLO)- Chiều 23-5, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Khu Thiết chế Công đoàn đã diễn ra trận chung kết diễn ra giữa 2 đội bóng Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (khu vực Đông Gia Lai) và Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng (khu vực Tây Gia Lai).

Hiệu quả số hóa võ cổ truyền

Hiệu quả số hóa võ cổ truyền

(GLO)- Những bước đi đầu tiên trong việc số hóa hoạt động võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang mở ra hướng tiếp cận mới cho hoạt động chuyên môn, lưu trữ tư liệu, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

null