Trốn thuế bị phạt 1,5 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 12-11, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Võ Thị Xuân Trang (SN 1970, trú tại xã Ia Der, huyện Ia Grai, Gia Lai) về tội “Trốn thuế”. 
Bị cáo Võ Thị Xuân Trang tại phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc
Bị cáo Võ Thị Xuân Trang tại phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc
Theo hồ sơ, Trang là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Luận Trang chuyên về kinh doanh mua, bán mặt hàng vật liệu xây dựng tại địa chỉ làng Blang 2, xã Ia Der. Từ tháng 6-2010 đến tháng 3-2014, Trang trực tiếp mua của bà Bùi Thị Thanh Nga (SN 1959, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) tổng cộng 91 hóa đơn giá trị gia tăng khống, trong đó có 60 hóa đơn của Công ty Thuận Thành và 31 hóa đơn của Công ty Kiều Trâm do bà Nga làm Giám đốc.
Số hóa đơn này Trang dùng để hợp thức hóa đầu vào đối với số lượng vật liệu xây dựng mà Trang đã mua không có hóa đơn trên thị trường. Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi trốn thuế với số tiền qua giám định là hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là hơn 1,9 tỷ đồng còn thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 220 triệu đồng. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã buộc bị cáo Trang phải hoàn trả số tiền đã trốn thuế đồng thời tuyên phạt bị cáo 1,5 tỷ đồng. 
Trước đó, TAND tỉnh cũng đã tuyên phạt Bùi Thị Thanh Nga 2 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null