Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với “hậu quả tàn khốc”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-7, Triều Tiên đưa ra cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với “hậu quả tàn khốc” vì việc rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng gây bất tiện cho người dân.

Theo đó, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, những quả bóng bay lớn mang truyền đơn chống Bình Nhưỡng từ Hàn Quốc đã bay sang Triều Tiên. “Tình hình dường như đang trở nên không thể chấp nhận được. Một lần nữa tôi đưa ra cảnh báo nghiêm khắc”-bà Kim nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 14-7, bà Kim cũng đã lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc vì phát truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới bằng bóng bay và cảnh báo rằng Seoul sẽ phải trả giá đắt. Bà Kim cho biết đã được thông báo về những “tờ rơi bẩn” từ Hàn Quốc xuất hiện trên lãnh thổ Triều Tiên dọc biên giới liên Triều.

Bà Kim Yo-jong em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Bà Kim Yo-jong em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Những tuần gần đây, bán đảo Triều Tiên đã chứng kiến các chiến dịch thả bóng bay ăn miếng trả miếng, trong đó Bình Nhưỡng đã thả những quả bóng bay chứa rác về phía Hàn Quốc để phản đối việc một số người Hàn Quốc thả bóng bay mang truyền đơn chống phá về phía Bắc.

Năm 2020, Quốc hội Hàn Quốc thông qua luật hình sự hóa hành vi gửi truyền đơn tới Triều Tiên, nhưng Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc vào tháng 9-2023 đã hủy bỏ luật này và cho rằng đây là sự hạn chế quá mức quyền tự do ngôn luận của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

(GLO)- Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra mới đây tại Hà Lan, tổng thống Mỹ D. Trump gần như hài lòng việc 32 thành viên tổ chức quân sự lớn nhất thế giới nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng. Điều này ảnh hưởng gì đến Nga, cường quốc có mối liên quan chặt chẽ đến địa chính chị châu Âu?

null