Triệt phá ổ cờ bạc ở xã Ia Sao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CQCSĐT) Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa tạm giữ 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Ngọc Quyền (SN 1983), Siu H’Dương (SN 1985) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1989) cùng trú tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai để điều tra về hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 
Bước đầu điều tra xác định, Quyền là đối tượng từng có 4 tiền án về các tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, sau khi ra tù, đối tượng vẫn không làm ăn lương thiện mà tiếp tục có các hành vi vi phạm pháp luật. Khoảng 9 giờ ngày 17-12, Quyền đến quán cà phê M.C. thuộc xã Ia Sao, huyện Ia Grai rồi bật điện thoại và mở ứng dụng trò chơi bầu cua tôm cá để rủ rê những người xung quanh chơi cá cược ăn tiền với mình. 
Các đối tượng Quyền, HDuong và Thanh (từ trái qua phải tại cơ quan Công an). Ảnh: Văn Ngọc
Các đối tượng Quyền, H'Dương và Thanh (từ trái qua phải tại cơ quan Công an). Ảnh: Văn Ngọc
Lúc này, H’Dương đã tham gia chơi cá cược với Quyền. Khi 2 đối tượng đang “sát phạt” nhau thì các trinh sát của Công an huyện Ia Grai đã ập vào bắt quả tang thu giữ 18,05 triệu đồng cùng một số vật chứng khác. Mở rộng điều tra, Công an huyện Ia Grai còn phát hiện trước đó Quyền đã đánh bạc với hình thức ghi số đề với Nguyễn Văn Thanh số tiền hơn 40 triệu đồng.
Với H’Dương, CQCSĐT Công an huyện Ia Grai cũng xác định đây là đối tượng đã cho nhiều người vay với lãi suất 5-10 ngàn đồng/triệu đồng/ngày và đã thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Công an huyện Ia Grai cũng thông báo rộng rãi cho những ai là nạn nhân của H’Dương thì liên hệ với đơn vị này để phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null