Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, quy mô 100 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lương Tiến Tùng mua tài khoản từ nhà cái ở nước ngoài, sau đó chia nhỏ các tài khoản tổ chức điều hành đánh bạc. Từ tháng 12/2022 đến khi bị bắt, tổng số tiền các đối tượng giao dịch khoảng 100 tỷ.
Đối tượng Lương Tiến Tùng. (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Đối tượng Lương Tiến Tùng. (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Bắc Giang vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền lên tới 100 tỷ đồng, bắt giữ 7 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ và khám xét khẩn cấp gồm: Lương Tiến Tùng (sinh năm 1991, trú tại ngõ 53, Đồng Cửa, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang) có vai trò tổ chức đánh bạc, trực tiếp quản lý tài khoản tổng Super Master.

Nguyễn Minh Sáng (sinh năm 1991, trú tại Chung cư Aquapark, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang) có vai trò tổ chức đánh bạc, quản lý tài khoản Master.

Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1981, trú tại Chung cư Green City, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang) có vai trò tổ chức đánh bạc, quản lý tài khoản Agent.

Các đối tượng Trần Ngọc Tuân (sinh năm 1990, trú tại đường Quang Trung, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang), Phạm Lộc (sinh năm 1982, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang), Nguyễn Bá Lương (sinh năm 1971, trú tại đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang) và Nguyễn Vĩnh Duy (sinh năm 1986, trú tại đường Quang Trung, Phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang) là con bạc, quản lý tài khoản Member.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và trên địa bàn, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Qua điều tra, xác định đây là một ổ nhóm hoạt động đánh bạc với quy mô lớn, hoạt động chặt chẽ, đối tượng làm tổng đại lý là người Bắc Giang quản lý, điều hành đường dây này.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an thành phố Bắc Giang và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 25/4, Ban Chuyên án bố trí 19 tổ công tác đồng loạt triệu tập các đối tượng có liên quan trong đường dây này để đấu tranh, làm rõ.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ 12/2022, các đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Đối tượng Lương Tiến Tùng đã mua tài khoản từ nhà cái ở nước ngoài, sau đó chia nhỏ các tài khoản để tổ chức điều hành đánh bạc. Các đối tượng tham gia đánh bạc có tài khoản vào các trang bóng để đăng nhập tài khoản.

Khi các trận thi đấu bóng đá quốc tế và Việt Nam diễn ra, các đối tượng đặt cược thắng, thua với nhiều hình thức khác nhau.

Từ tháng 12/2022 đến khi bị bắt giữ, tổng số tiền các đối tượng giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Giang đang tạm giữ các đối tượng trên; tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đấu tranh mở rộng chuyên án./.

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null