Trắng đêm canh giữ rừng ngày Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Trong khi nhiều người được sum vầy, đoàn viên cùng người thân, gia đình mỗi dịp Tết đến, thì những người làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai vẫn đang ngày đêm túc trực để giữ màu xanh của rừng.

Những ngày Tết Nguyên đán thường là dịp các đối tượng lâm tặc lợi dụng để xâm hại rừng. Chính vì vậy, đối với những người làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng như anh Cao Cẩm Hoàng-Tổ trưởng Tổ Bảo vệ rừng số 4 (Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ka Nak) thì Tết năm nay vẫn đón Giao thừa giữa những cánh rừng.

Các lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng huyện Kbang tăng cường tuần tra trong dịp Tết nhằm bảo vệ rừng tại gốc. Ảnh: Quang Tấn

Các lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng huyện Kbang tăng cường tuần tra trong dịp Tết nhằm bảo vệ rừng tại gốc. Ảnh: Quang Tấn

Theo anh Hoàng, xác định mỗi dịp Tết đến, xuân về là thời điểm lâm tặc thường lợi dụng để xâm hại rừng nên tất cả anh em đều phải gác lại những tình cảm riêng tư, để túc trực, tuần tra, ngăn chặn tận gốc, không để rừng bị xâm hại.

Dù vất vả nhưng được sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo huyện, Công ty nên tất cả anh em trong tổ đều yên tâm công tác, động viên nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ màu xanh của những cánh rừng nơi đây.

Anh Cao Cẩm Hoàng (đi đầu) cùng anh em trong tổ phối hợp với các lực lượng tuần tra, bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Quang Tấn

Anh Cao Cẩm Hoàng (đi đầu) cùng anh em trong tổ phối hợp với các lực lượng tuần tra, bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Quang Tấn

“Tổ chúng tôi gồm 3 anh em nhưng phải thay nhau túc trực tại 2 chốt chặn ở cửa rừng và đi tuần tra những khu vực nhạy cảm nên tương đối vất vả. Do đó, chúng tôi thường xuyên phối hợp với các hộ nhận khoán và lực lượng cơ động của Công ty thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, quyết không để một cây rừng nào bị đốn hạ trong dịp Tết Giáp Thìn 2024”-anh Hoàng cho biết.

Còn anh Đinh A Lia-nhân viên Quản lý, bảo vệ rừng (Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ka Nak) thì cho hay: Để kịp thời ngăn chặn lâm tặc lợi dụng để khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép dịp Tết, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng chúng tôi luôn đề cao tinh thần cảnh giác, nêu cao trách nhiệm trong công việc. Những ngày Tết, áp lực, trách nhiệm công việc cao hơn ngày thường nên anh em chúng tôi luôn động viên, chia sẻ với nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Như mọi năm, Tết năm nay, anh Đinh A Lia tiếp tục trực chiến để phối hợp tuần tra, canh giữ bình yên cho những cánh rừng. Ảnh: Quang Tấn

Như mọi năm, Tết năm nay, anh Đinh A Lia tiếp tục trực chiến để phối hợp tuần tra, canh giữ bình yên cho những cánh rừng. Ảnh: Quang Tấn

Anh Đinh A Lia chia sẻ: “Anh em phải chia nhau vừa trực, vừa đi tuần tra rừng không kể ngày đêm. Lúc nào tranh thủ được thì thay nhau về nhà ăn Tết với vợ con một lúc rồi lại lên chốt vì công việc thì mình phải làm, không thể bỏ rừng được”.

Ông Nguyễn Trọng Phi-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ka Nak-thông tin: Công ty hiện quản lý hơn 7.700 ha rừng. Để bảo vệ rừng hiệu quả trong dịp Tết, đơn vị đã yêu cầu các chốt, trạm huy động tối đa lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm tra trên lâm phần được giao quản lý, bảo vệ với phương châm “bảo vệ rừng tận gốc”. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các địa bàn trọng điểm trên địa bàn 4 xã, thị trấn và ở khu vực giáp ranh với tỉnh Bình Định.

Dù vất vả và áp lực nhưng lực lượng chức năng huyện Kbang quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Quang Tấn

Dù vất vả và áp lực nhưng lực lượng chức năng huyện Kbang quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Quang Tấn

“Cấp ủy chi bộ và Ban Giám đốc Công ty đã triển khai cho lực lượng bảo vệ rừng triển khai bảo vệ rừng tận gốc. Đơn vị có 17 người làm nhiệm vụ bảo vệ rừng được chia phụ trách tại 10 chốt, trạm phối hợp với các tổ nhận khoán bảo vệ rừng thường xuyên ăn, nghỉ tại trạm và đi tuần tra, kiểm soát rừng. Trong đó, tập trung vào những khu vực trọng điểm, những nơi có khả năng xảy ra khai thác gỗ trái phép và nguy cơ cháy rừng; đồng thời, tuyên truyền cho bà con sống gần rừng cùng tham gia bảo vệ rừng”.

Trao đổi với P.V, ông Đinh Ngọc Anh-Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kbang-cho biết: Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 198 ngày 26-1-2024 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các lực lượng của huyện đang triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp với phương châm “bảo vệ rừng tận gốc”.

Một bữa cơm giữa rừng những ngày áp Tết của lực lượng thường trực bảo vệ rừng. Ảnh: Quang Tấn

Một bữa cơm giữa rừng những ngày áp Tết của lực lượng thường trực bảo vệ rừng. Ảnh: Quang Tấn

“Đơn vị thường xuyên phối hợp với các đơn vị chủ rừng, UBND các xã triển khai và tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Đặc biệt, dịp trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024, bên cạnh tăng cường tối đa lực lượng, đơn vị cũng phối hợp thêm với các lực lượng, như: công an, quân sự và các địa phương lân cận để thường xuyên tuần tra, kiểm soát rừng tại các địa bàn phức tạp và vùng giáp ranh”-Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kbang cho biết thêm.

Gia Lai hiện có khoảng 650.000 ha rừng. Trong khi đó, bình quân mỗi nhân viên quản lý bảo vệ rừng chuyên trách được giao quản lý trên, dưới 1.000 ha rừng. Những ngày giáp Tết này những ăn giữa rừng với cơm đùm, cá mặn càng trở nên thường xuyên hơn với lực lượng bảo vệ rừng. Áp lực, khó khăn, vất vả là vậy song tất cả đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để mỗi mùa xuân về rừng lại càng thêm xanh.

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai

Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Kiểm tra thực tế tại một số xã, phường phía Đông vào sáng 29-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương kết hợp chặt chẽ việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ với sắp xếp, tái định cư (TĐC) vùng thiên tai để đảm bảo cuộc sống người dân được ổn định, an toàn.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh cho rằng AI như “đứa trẻ”, sử dụng phải có trách nhiệm.

AI như “đứa trẻ”, sử dụng phải có trách nhiệm

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo (AI), đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) nhấn mạnh cần có những quy định cụ thể về trách nhiệm của nhà cung cấp sản phẩm có ứng dụng AI để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà các địa phương bị thiệt hại do bão lũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà tại các địa phương bị thiệt hại do bão lũ

(GLO)- Ngày 28-11, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đi thăm, tặng quà các gia đình, học sinh và đơn vị trường học bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua ở địa bàn phường Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước Bắc, Vân Canh.

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao 50 tấn hàng hóa hỗ trợ Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hỗ trợ Gia Lai 50 tấn hàng hóa

(GLO)- Sáng 26-11, đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hàng hóa giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

null