Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi thuế thép lên 50%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Chúng tôi sẽ nâng thuế đối với thép nhập khẩu vào Mỹ từ 25% lên 50%, điều này sẽ càng bảo vệ vững chắc hơn nữa ngành thép".

tong-thong-my-donald-trump-tuyen-bodd.jpg
Trụ sở công ty thép US Steel tại Braddock, gần Pittsburgh, Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 30/5, phát biểu tại một nhà máy của US Steel ở bang Pennsylvania, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép, lên thành 50%.

Tại đây, ông cũng ca ngợi "quan hệ đối tác" giữa nhà sản xuất thép của Mỹ và Nippon Steel của Nhật Bản.

Ông Trump tuyên bố: "Chúng tôi sẽ nâng thuế đối với thép nhập khẩu vào Mỹ từ 25% lên 50%, điều này sẽ càng bảo vệ vững chắc hơn nữa ngành thép."

Phát biểu trước các công nhân tại bang chiến trường đã giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm ngoái, ông nói thêm: "Sẽ không ai có thể lách được điều đó."

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, ông Trump đã áp đặt các biện pháp thuế quan sâu rộng đối với cả đồng minh và đối thủ. Ông cũng đã nhắm mục tiêu vào các mặt hàng cụ thể theo ngành bao gồm thép, nhôm và ôtô với mức thuế 25%.

Trước đó, ông Trump tuyên bố thuế quan đã giúp bảo vệ công ty Mỹ, đồng thời cho biết thêm rằng nhà máy này sẽ không tồn tại nếu ông không áp thuế đối với kim loại nhập khẩu trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump cũng nhấn mạnh: "US Steel sẽ tiếp tục do Mỹ kiểm soát." Ông nói thêm rằng sẽ không có việc sa thải hay thuê ngoài gia công do thỏa thuận với đối tác Nhật Bản.

Theo Thanh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null