Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tạm dừng mọi viện trợ quân sự cho Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 4-3, Hãng Bloomberg dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tạm dừng mọi viện trợ quân sự cho Ukraine cho đến khi nhận thấy giới chức lãnh đạo Ukraine thể hiện thiện chí hướng đến hòa bình.

tong-thong-ukraine-volodymyr-zelensky-bia-trai-va-tong-thong-my-donald-trump-da-co-man-dau-khau-gay-gat-ngay-28-2-anh-nguon-ttxvn.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bìa trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có màn “đấu khẩu” gay gắt ngày 28-2 (ảnh nguồn: REUTERS/TTXVN).

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc tranh luận căng thẳng giữa ông Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28-2. Cũng theo quan chức trên, tất cả các chuyến hàng vận chuyển thiết bị quân sự Mỹ đến Ukraine sẽ bị tạm dừng, bao gồm cả vũ khí đang được vận chuyển bằng máy bay, tàu hoặc đang quá cảnh tại Ba Lan.

Trước thông tin của Bloomberg, Nhà Trắng chưa lên tiếng về việc này. Hiện chưa rõ quyết định của Tổng thống Trump sẽ tác động như thế nào đến các khoản viện trợ.

Cùng ngày, Tờ Wall Street Journal cũng đưa tin, Washington đã ngừng tài trợ các hợp đồng bán vũ khí mới cho Ukraine và đang cân nhắc việc đóng băng các chuyến hàng viện trợ quân sự.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Ukraine đã có màn “đấu khẩu” gay gắt ngay tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng khi ông Zelensky tới Washington để thảo luận về giải pháp chấm dứt xung đột và thỏa thuận khai thác khoáng sản quý hiếm. Cuộc gặp kết thúc trong căng thẳng khi Tổng thống Zelensky “được mời” rời khỏi Nhà Trắng và 2 bên đã không thể ký được thỏa thuận khoáng sản như dự kiến.

Có thể bạn quan tâm

Anh dự kiến cắt giảm 10% công chức, tăng hiệu quả điều hành

Anh dự kiến cắt giảm 10% công chức, tăng hiệu quả điều hành

(GLO) – Chính phủ Anh mới đây công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng công chức nhằm tiết kiệm ngân sách và tinh giản bộ máy hành chính. Đây là một trong những bước đi quan trọng của Thủ tướng Rishi Sunak trong nỗ lực cải tổ khu vực công và nâng cao hiệu quả điều hành đất nước.

Quân đội Đức tăng cường bảo vệ sườn phía đông NATO

Quân đội Đức tăng cường bảo vệ sườn phía đông NATO

(GLO)- Hôm 24/5, CNN đưa tin Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã triển khai một lữ đoàn thường trú tại Litva, có nhiệm vụ giúp bảo vệ sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tuyên bố rằng "an ninh của các đồng minh Baltic cũng là an ninh của chúng tôi”.