Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Mông Cổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Mông Cổ.

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Mông Cổ, sáng 1/10, tại thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Mông Cổ, sáng 1/10, tại thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 1/10, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Mông Cổ.

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về kết quả công tác của Đại sứ quán, tình hình quan hệ song phương Việt Nam-Mông Cổ và công tác đối với cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.

Đại sứ Nguyễn Tuấn Thanh cho biết hiện cộng đồng người Việt tại Mông Cổ có khoảng 900 người; có 2 tổ chức hội đoàn là Hội người Việt Nam tại Mông Cổ và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ.

Thời gian qua, các tổ chức hội đoàn tại Mông Cổ đã tích cực hoạt động và tham gia các hoạt động do Đại sứ quán tổ chức, hướng dẫn; tiến hành nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về quê hương, đất nước.

Gần đây, cộng đồng cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã quyên góp được 241 triệu đồng ủng hộ các địa phương trong nước chịu thiệt hại bởi bão số 3 (bão Yagi).

Đại diện cộng đồng người Việt tại Mông Cổ, ông Nguyễn Huy Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mông Cổ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ, đồng hành của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đối với cộng đồng.

Ông khẳng định cộng đồng luôn hướng về quê hương và mong muốn được cống hiến sức lực, trí tuệ vào công cuộc phát triển đất nước, đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực, đóng góp vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Đại diện cho thế hệ trẻ, em Nguyễn Thị Đoan Trang, sinh viên năm thứ 2, Khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Quốc gia Mông Cổ, cho biết sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ đã mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên hai nước được trao đổi, học tập. Tuy nhiên, hiện nay số lượng sinh viên Việt Nam học tập tại Mông Cổ còn hạn chế, bày tỏ hy vọng có nhiều hơn bạn trẻ Việt Nam biết đến và tận dụng được tối đa điều kiện giáo dục mà Chính phủ Mông Cổ dành cho Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng và xúc động khi có dịp được gặp, trò chuyện với cộng đồng người Việt tại Mông Cổ trong bầu không khí ấm cúng ở Đại sứ quán Việt Nam.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc cùng những tình cảm ấm áp nhất từ quê hương Việt Nam.

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết chuyến thăm tới Mông Cổ lần này có ý nghĩa quan trọng, diễn ra khi quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất; sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc; quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế và du lịch ngày càng mở rộng và đạt được một số kết quả thực chất trong thời gian gần đây.

Hai bên ra tuyên bố thiết lập quan hệ “Đối tác Toàn diện” nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời cùng trao đổi về các biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất và lâu dài trong thời gian tới.

Thông tin đến cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ một số điểm nổi bật về tình hình trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là mục tiêu cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2025 tới. Nhiệm vụ này sẽ được thực hiện với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm với các giải pháp thực hiện hiệu quả nhất, tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra.

Để đạt mục tiêu trên, cần thực hiện các giải pháp quyết liệt, dứt điểm, tăng tốc để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; đạt các chỉ tiêu và tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong những năm tiếp theo; chú trọng tập trung cao nhất các giải pháp ưu tiên để bảo đảm tăng trưởng cao của nền kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, chăm lo tốt nhất cho đời sống người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và không ngừng nâng cao vị thế và đóng góp của Việt Nam vào hòa bình, ổn định phát triển của khu vực và thế giới.

Về cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cộng đồng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho phát triển ở nước sở tại, góp phần phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước và giữa các bộ, ngành hai bên, phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước trong đó có Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ; phối hợp thúc đẩy hiệu quả quan hệ, hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực...

Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ tiếp tục làm tốt công tác cộng đồng và bảo hộ công dân; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ tiếp tục tuân thủ pháp luật của sở tại, không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè Mông Cổ, tránh gây ảnh hưởng không tốt đến quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp; đùm bọc, giúp đỡ, cùng hỗ trợ nhau làm ăn, học tập thuận lợi...

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã thăm khu vực Không gian tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

null