Toàn quốc xảy ra 282 vụ cháy làm 4 người thiệt mạng trong tháng 10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

So với tháng 10/2023, số vụ cháy trong tháng 10/2024 tăng 44 vụ, thiệt hại về người chết giảm 8 người; số người bị thương tăng 6 người, thiệt hại về tài sản tăng 132,14 tỷ đồng.

Cháy lớn ở kho hàng trên phố Vĩnh Tuy, Hà Nội ngày 16/10. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Cháy lớn ở kho hàng trên phố Vĩnh Tuy, Hà Nội ngày 16/10. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, trong tháng 10 vừa qua, toàn quốc xảy ra 282 vụ cháy làm 4 người chết và 8 người bị thương.

Về tài sản, ước tính sơ bộ, các vụ cháy gây thiệt hại khoảng 150,7 tỷ đồng và 0,82ha rừng.

Trong tháng không xảy ra vụ nổ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an các địa phương đã xuất 900 lượt phương tiện và 5.462 lượt cán bộ, chiến sỹ tổ chức chữa cháy.

Lực lượng chức năng hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người ra nơi an toàn, trực tiếp cứu được 40 người trong các vụ cháy, tổ chức di chuyển tài sản và cứu được tài sản trị hơn 3,5 tỷ đồng trong các vụ cháy. Lực lượng tại chỗ và nhân dân đã dập tắt 43 vụ trong số 282 vụ cháy.

Qua phân tích, đánh giá, so với tháng 10/2023, số vụ cháy tăng 44 vụ, thiệt hại về người chết giảm 8 người; số người bị thương tăng 6 người, thiệt hại về tài sản tăng 132,14 tỷ đồng.

Tại địa bàn thành thị xảy ra 169 vụ cháy (chiếm 59,93%), nông thôn xảy ra 113 vụ (chiếm 40,07%).

Trong tháng xảy ra 94 vụ cháy nhà dân (chiếm 33,3%); 40 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh (chiếm 14,2%); 38 vụ cháy phương tiện giao thông (chiếm 13,5%); cháy xảy ra tại mỗi loại hình cơ sở khác đều chiếm dưới 10%.

Các vụ cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện là 148 vụ (chiếm 78,7%); do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt là 26 vụ (chiếm 13,8%); các nguyên nhân khác, mỗi nguyên nhân đều chiếm dưới 10%.

Đáng chú ý, trong tháng 10/2024 xảy ra 5 vụ cháy lớn, chiếm 1,7%, 3 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người.

Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân, trong đó tập trung vào khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Lực lượng chức năng dùng xe thang chuyên dụng để tiếp cận, giải cứu người dân mắc kẹt trên các tầng cao của tòa nhà chung cư mini 7 tầng trên đường Lâm Hoàng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng dùng xe thang chuyên dụng để tiếp cận, giải cứu người dân mắc kẹt trên các tầng cao của tòa nhà chung cư mini 7 tầng trên đường Lâm Hoàng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng 2 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng," phát huy hiệu quả công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

Công an các địa phương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Định) tiếp tục duy trì, tổ chức hoạt động có hiệu quả Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tiếp tục thí điểm xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại công an các địa phương: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và nhân rộng tại các địa phương khác; tiếp tục thành lập các Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ tại các thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh trọng điểm.

Công an các địa phương tiếp tục xử lý cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, đăng tải công đăng tải thông tin toàn bộ các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào sử dụng.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Hậu Giang. (Nguồn: TTXVN)
Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Hậu Giang. (Nguồn: TTXVN)

Lực lượng chức năng tập trung triển khai thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức điều tra, xử lý vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; chủ động lực lượng phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

Lực lượng chức năng biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công tác tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

null