Tổ chức Lễ truy điệu và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” liệt sĩ Ngô Đình Hoàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 6.11, Ban CHQS huyện Hoài Ân phối hợp với UBND xã Ân Thạnh tổ chức Lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình liệt sĩ Ngô Đình Hoàng.

Quang cảnh buổi trao Bằng “Tổ quốc ghi công” liệt sĩ Ngô Đình Hoàng. Ảnh: N.H.

Quang cảnh buổi trao Bằng “Tổ quốc ghi công” liệt sĩ Ngô Đình Hoàng. Ảnh: N.H.

Liệt sĩ Ngô Đình Hoàng (SN 1956) sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có truyền thống yêu nước tại thôn Thế Thạnh 1, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân. Năm 16 tuổi, đồng chí Ngô Đình Hoàng viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào đơn vị Huyện đội Hoài Ân tham gia chiến đấu chống Mỹ.

Năm 1972, đồng chí Ngô Đình Hoàng trực tiếp tham gia chiến đấu ở huyện Hoài Ân với cấp bậc Trung sĩ, chức vụ Tiểu đội phó. Trong trận đánh Bộ đội địa phương phối hợp với Sư đoàn 3 Sao vàng phòng ngự bảo vệ vùng giải phóng huyện Hoài Ân, đồng chí Hoàng đã hy sinh tại thôn Vạn Hội, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân.

Đồng chí Ngô Đình Hoàng đã được Đảng, Nhà nước truy tặng Huân chương chiến công giải phóng hạng 3 và Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng 3.

Ghi nhận những công lao của liệt sĩ Ngô Đình Hoàng, ngày 1.10.2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1059/QĐ-TTG về việc cấp bằng Tổ quốc Ghi công đối với liệt sĩ.

Tại buổi Lễ truy điệu và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình liệt sĩ Ngô Đình Hoàng, các đại biểu đã chia sẻ những mất mát không gì bù đắp được đối với thân nhân gia đình liệt sĩ và mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong niềm xúc động, đại diện thân nhân liệt sĩ Ngô Đình Hoàng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, chỉ huy các cấp và chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của địa phương đã tổ chức lễ truy điệu và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Ngô Đình Hoàng.

NHẬT HẠ

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

(GLO)- Chiều 29-1, tại nhà văn hóa buôn Sô M’lơng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với buôn Sô M’lơng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

null