Tổ chức Chợ nhân đạo tại xã Ia Tul

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 27-5, tại Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái (xã Ia Tul, huyện Ia Pa), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa, UBND xã Ia Tul, các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện tổ chức chương trình Chợ nhân đạo năm 2023.
Ban tổ chức trao tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập của Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái. Ảnh: Vũ Chi

Ban tổ chức trao tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập của Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái. Ảnh: Vũ Chi

Dự chương trình có các ông, bà: Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Ksor Suy-Phó Chủ tịch UBND huyện; Trịnh Thị Hồng-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Tul; Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái (xã Ia Tul); nhóm thiện nguyện Minh Triết, Công ty cổ phần dinh dưỡng Nutifood, Công ty cấp cứu, chuyển viện 115 Anh Biên Gia Lai, Câu lạc bộ (CLB) Phước Sơn Pleiku, CLB Ngôi nhà yêu thương, CLB SOS Gia Lai, CLB máu nóng Gia Lai, Salon tóc Sáng và những người bạn, CLB thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên, Team Bibo thiện nguyện Gia Lai.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 200 suất quà cho hộ nghèo (trị giá 1 suất quà 700.000 đồng gồm gạo, mì tôm, nước mắm, sữa, trà mật ong, miến dong, quần áo); 200 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 1 suất quà gần 300.000 đồng gồm bánh kẹo, sữa, cặp sách, vở, dép, quần áo). Ngoài ra, Ban tổ chức tặng 4 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng/suất và 10 chiếc xe đạp trị giá 1.350.000 đồng/chiếc cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập của Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái. Dịp này, các em thiếu nhi được các đội, nhóm tình nguyện tổ chức các trò chơi dân gian và cắt tóc miễn phí. Tổng giá trị toàn bộ chương trình hơn 260 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2023, thể hiện sự quan tâm, chung tay của cả xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.