EU gia hạn trừng phạt kinh tế Nga thêm 1 năm
Ngày 25-6, Hội đồng châu Âu thông báo đã gia hạn các biện pháp trừng phạt Moscow của Liên minh châu Âu (EU) thêm 1 năm, tới ngày 31-7-2027 vì cuộc xung đột Nga - Ukraine.
EU lần đầu tiên áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nói trên với Nga vào năm 2014 và đã mở rộng kể từ cuối tháng 2-2022, khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Các biện pháp trừng phạt hiện hành nhắm vào các lĩnh vực then chốt của Nga như thương mại, tài chính, năng lượng và công nghệ lưỡng dụng. Chúng cũng bao gồm lệnh cấm nhập khẩu hoặc vận chuyển dầu thô và một số sản phẩm dầu mỏ từ Nga sang EU bằng đường biển; lệnh cấm giao dịch với một số tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Nga và các nước thứ 3 cũng như đình chỉ hoạt động phát sóng và giấy phép của một số kênh truyền thông Nga được Điện Kremlin hậu thuẫn ở các nước EU. Ngoài ra, các biện pháp cụ thể còn cho phép EU chống lại việc Moscow né tránh lệnh trừng phạt.
Đây là lần đầu tiên EU gia hạn toàn bộ gói trừng phạt Nga trong thời hạn 1 năm. Trước đó, các biện pháp này thường chỉ được gia hạn theo chu kỳ 6 tháng.
Iran bác tuyên bố chung Mỹ-GCC, khẳng định chủ quyền eo biển Hormuz
Bộ Ngoại giao Iran ngày 26-6 lên tiếng phản đối tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp cấp bộ trưởng giữa Mỹ và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tại Bahrain hôm 25-6, cho rằng văn kiện này chứa đựng những quan điểm "can thiệp, vô trách nhiệm và mang tính khiêu khích".
Tuyên bố chung của Mỹ và các nước GCC sau cuộc họp tại thủ đô Manama (Bahrain) nhấn mạnh mọi hoạt động thương mại và đầu tư với Iran trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào việc Tehran thực hiện đầy đủ các cam kết trong bản ghi nhớ cũng như bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào đạt được, đồng thời chấm dứt điều mà Mỹ và GCC gọi là các hành động gây mất ổn định trong khu vực.
Đáp lại, Iran cho rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Vùng Vịnh mới là nguyên nhân gây mất ổn định và chia rẽ trong khu vực và những bất ổn gần đây tại eo biển Hormuz là hệ quả trực tiếp từ các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel, đồng thời cáo buộc một số quốc gia trong khu vực đã tiếp tay cho các chiến dịch trên.
Tehran tái khẳng định eo biển Hormuz nằm trong vùng lãnh hải của Iran và Oman, đồng thời cho biết việc quản lý hoạt động hàng hải tại đây sẽ được thực hiện theo Điều 5 của bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vừa được Iran và Mỹ ký kết.
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26-6, nhà chức trách Myanmar đã tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy các loại, trị giá khoảng 525 triệu USD, đồng thời cáo buộc các nhóm vũ trang lợi dụng tình trạng xung đột để mở rộng hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy.
Số ma túy bị tiêu hủy gồm heroin, thuốc phiện, ketamine, cần sa và methamphetamine (ma túy đá) được thu giữ trên phạm vi cả nước. Việc tiêu hủy được tổ chức đồng thời tại 3 thành phố Yangon, Mandalay và Taunggyi - thủ phủ bang Shan.
Theo Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC), Myanmar hiện là quốc gia sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới và là nguồn cung methamphetamine lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee bị kết án 7 năm tù
Ngày 26-6, một tòa án Hàn Quốc đã tuyên phạt cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee thêm 7 năm tù trong vụ án nhận quà để can thiệp bổ nhiệm nhân sự. Bà Kim hiện đang chấp hành bản án 4 năm tù trong một vụ án khác liên quan đến thao túng cổ phiếu và hối lộ.
Theo phán quyết được phát trực tiếp, bà Kim Keon-hee, 53 tuổi, bị kết tội nhận các “kim loại quý có giá trị cao” để đổi lấy việc tác động, tạo điều kiện trong các quyết định bổ nhiệm nhân sự.
Hội đồng xét xử nhận định bà Kim đã “không ngần ngại tiếp nhận những tài sản có giá trị mà ngay cả một công dân bình thường cũng khó có cơ hội sở hữu dù chỉ một lần trong đời”.
Bà Kim bị truy tố vào tháng 12-2025 với nhiều tội danh, trong đó có hành vi nhận trang sức trị giá tổng cộng 103 triệu won (khoảng 67.000 USD)
Công tố viên cho rằng bà Kim nhiều lần nhận tiền và quà có giá trị bằng cách lợi dụng vị thế là phu nhân của Tổng thống khi đó là ông Yoon Suk-yeol.