Tiễn đưa 12 liệt sĩ hy sinh trong diễn tập về nơi an nghỉ cuối cùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sự hy sinh của các liệt sĩ là một tổn thất, đau thương vô cùng to lớn đối với quân đội, Quân khu 7 và các địa phương.

Trưa 8-12, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TP HCM), Quân khu 7 tổ chức lễ truy điệu 12 liệt sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập ngày 2-12-2024. Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương, trong và ngoài quân đội, người dân, thân nhân các liệt sĩ dự lễ truy điệu và tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người thân tiễn đưa các liệt sĩ
Người thân tiễn đưa các liệt sĩ
Tưởng niệm các liệt sĩ
Tưởng niệm các liệt sĩ

Tại lễ truy điệu, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7 đã đọc điếu văn. Ông nhấn mạnh sự hy sinh của các liệt sĩ là một tổn thất, đau thương vô cùng to lớn đối với quân đội, Quân khu 7, các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và gia đình.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc đọc điếu văn
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc đọc điếu văn

Theo Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, sự hy sinh của các liệt sĩ đã thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập; sẵn sàng các phương án tác chiến bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc và cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 (bên phải), Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 (bên trái) tiễn đưa các liệt sĩ
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 (bên phải), Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 (bên trái) tiễn đưa các liệt sĩ

Sự hy sinh này là minh chứng cho truyền thống trung với nước, hiếu với dân; thể hiện phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không quản ngại khó khăn, thử thách, hiểm nguy để hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của người lính.

Tiễn đưa đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng
Tiễn đưa đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng

"Mười hai chiến sĩ thân yêu của chúng ta đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời còn đôi mươi, tràn đầy nhựa sống với biết bao khát vọng, để lại nỗi đau thương và niềm tiếc thương vô hạn, không gì có thể bù đắp được" - Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc chia sẻ.

Cũng theo Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, 12 liệt sĩ là những chiến sĩ có tuổi đời còn rất trẻ, đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời; đã gác lại những hoài bão, ước mơ phía trước để lên đường tòng quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân đối với Tổ quốc. Các liệt sĩ luôn là những tấm gương sáng trong công tác, học tập và rèn luyện. Với lối sống giản dị, chan hòa, hết mình vì đồng chí, đồng đội, luôn được tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị, cùng bạn bè, người thân hết mực tin yêu, quý mến.

Theo Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; cấp ủy chính quyền, nhân dân các địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ chia sẻ nỗi mất mát to lớn không thể bù đắp được với gia đình các liệt sĩ.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc kính mong thân nhân gia đình các liệt sĩ nén đau thương, mất mát để tiếp tục vươn lên, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ.

Đưa các liệt sĩ về quê hương
Đưa các liệt sĩ về quê hương

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 nguyện ra sức học tập, noi gương hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, nêu cao ý chí quyết tâm; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân mà các đồng chí đã chiến đấu và hy sinh.

Theo Lê Vĩnh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null