Thường trực Thị ủy Ayun Pa đối thoại với trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 24-5, Thường trực Thị ủy Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo thị xã với trẻ em năm 2023. Tham dự diễn đàn có lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, đại diện các ban, ngành, đoàn thể thị xã cùng 80 em học sinh tiêu biểu trên địa bàn.
Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Vũ Chi

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Vũ Chi

Tại diễn đàn, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã thông báo đến các em thiếu nhi kết quả thực hiện thông báo kết luận của Bí thư Thị ủy tại hội nghị “Gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo thị xã với trẻ em năm 2022”.

Theo đó, UBND thị xã, các cơ quan, đơn vị, xã, phường đã tiếp thu, xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị và có giải pháp kịp thời để thực hiện các nhiệm vụ đạt được kết quả tích cực. Các ý kiến liên quan đến quyền và lợi ích của trẻ em được quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm; những ý kiến liên quan đến việc đầu tư cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học được giải quyết từng bước, theo điều kiện nguồn ngân sách hàng năm của thị xã.

Năm 2022, thị xã cấp kinh phí mua sắm bổ sung bàn ghế cho các trường với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Năm 2023, cấp kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 với số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Tổ chức 6 lớp dạy cồng chiêng cho học sinh tại các trường THCS; cấp kinh phí mua 5 bộ chiêng tặng cho các trường, cấp 4 bộ cồng chiêng cho các tổ dân phố của 4 phường; tổ chức trình diễn cồng chiêng theo quý tại Quảng trường thị xã…

Trên tinh thần cởi mở, các em thiếu nhi đã gửi tới diễn đàn nhiều ý kiến, kiến nghị về các vấn đề như: đầu tư xây dựng thêm thư viện xanh để tạo không gian thúc đẩy văn hóa đọc trong nhà trường; trang bị thêm ti vi tại các phòng học để có những tiết học sinh động hơn; xây dựng rạp chiếu phim đáp ứng nhu cầu của thiếu nhi và người dân địa phương; bố trí kinh phí mua sách giáo khoa hỗ trợ các bạn học sinh nghèo; xây dựng thêm khu vui chơi cho trẻ em tại các thôn, làng; bố trí cột đèn giao thông tại ngã tư trước cổng trường học để đảm bảo an toàn giao thông; bố trí nhân viên y tế trường học; mở các lớp học bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức trò chơi, cuộc thi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè…

Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh tặng quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh tặng quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Ảnh: Vũ Chi

Các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các em học sinh đã được lãnh đạo Thị ủy, đại diện các ban, ngành như Phòng Tài chính, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao… giải đáp thấu đáo.

Dịp này, Thường trực Thị ủy tặng 80 phần quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập năm học 2022-2023.

Có thể bạn quan tâm

Tác phẩm "Hai chương trình, một thất bại" của nhóm tác giả Ngô Thị Phú Hòa và Nguyễn Phan Dũng Nhân (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) đạt giải C.

Báo và PTTH Gia Lai đạt giải C Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V

(GLO)- Tối 30-10, lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V diễn ra tại TP. Hà Nội. Tại buổi lễ, tác phẩm “Hai chương trình, một thất bại” của nhóm tác giả Ngô Thị Phú Hòa và Nguyễn Phan Dũng Nhân (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) được trao giải C.

Đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.

Tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài

(GLO)- Sáng 30-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026. Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại bờ sông Ayun thuộc làng Kual (xã Phú Thiện). Ảnh: Minh Phương

“Xẻ thịt” bờ sông Ayun để khai thác gỗ trái phép

(GLO)- Sáng 29-10, ông Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế xã phối hợp với lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc đào bới bờ sông Ayun (thuộc làng Kual) để khai thác cây gỗ lạ.

null