Thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Trung-Việt lên tầm cao mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuyên gia tin tưởng các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước sẽ đưa ra những định hướng mới cho sự phát triển quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Trung Quốc-Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

chinhtri-dd.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN Sử Trung Tuấn cho biết chuyến thăm một lần nữa thể hiện Trung Quốc rất coi trọng việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt, đồng thời thể hiện tình hữu nghị truyền thống quý báu “Mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em.”

Theo ông Sử Trung Tuấn, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt; có vị trí địa lý núi liền núi, sông liền sông. Trong những năm gần đây, các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước đã duy trì trao đổi thường xuyên.

Chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tới Việt Nam là chuyến thăm quan trọng tiếp theo kể từ chuyến thăm lịch sử của ông tới Việt Nam vào tháng 12/2023, đồng thời cũng là chuyến thăm quan trọng sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc vào tháng 8/2024.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc sau Hội nghị Trung ương về công tác liên quan đến các nước láng giềng vừa kết thúc vào tuần trước.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam và là Năm giao lưu nhân văn Trung-Việt, cũng như kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và năm cuối cùng của Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc.

Hiện nay, Trung Quốc đang thúc đẩy toàn diện công cuộc phục hưng vĩ đại dân tộc bằng cách hiện đại hóa theo kiểu Trung Quốc; Việt Nam cũng đang đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2ctr.jpg
Tổng Thư ký trung tâm Trung Quốc-ASEAN Sử Trung Tuấn. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở cả Trung Quốc và Việt Nam đều đang trong giai đoạn quan trọng. Dưới sự hoạch định chiến lược và trực tiếp thúc đẩy của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam đã đạt được những thành quả to lớn, có nhiều nét nổi bật; sự phối hợp, hợp tác đa phương chặt chẽ không chỉ mang lại lợi ích cho hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, mà còn mang lại sự ổn định và chắc chắn cho một thế giới đầy biến động và bất ổn.

Tổng Thư ký Sử Trung Tuấn tin tưởng thông qua chuyến thăm này, các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước từ tầm nhìn chiến lược cấp cao và lâu dài sẽ đưa ra những định hướng mới cho sự phát triển quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Trung Quốc-Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo; củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam, tăng cường tin cậy chiến lược lẫn nhau, tập trung vào các lĩnh vực và phương hướng then chốt để xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược; thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng và hai nước lên tầm cao mới, cùng nhau thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như sự phát triển hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Về triển vọng hợp tác trong thời gian tới, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN cho rằng trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế, thương mại Trung Quốc-Việt Nam tiếp tục đạt tầm cao mới. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam kể từ năm 2004 và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại ASEAN kể từ năm 2016.

Kim ngạch thương mại song phương Trung Quốc-Việt Nam đã vượt mốc 200 tỷ USD trong 4 năm liên tiếp. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, năm 2024, kim ngạch thương mại Trung Quốc-Việt Nam đạt 260,65 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đạt 161,89 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 98,76 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm 65,2% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam.

Việt Nam đã thiết lập kênh xuất khẩu chính thức cho 14 mặt hàng nông sản chủ lực sang thị trường Trung Quốc, bao gồm sầu riêng, yến sào, khoai lang, thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối...

Các sản phẩm này chiếm khoảng 1/5 tổng kim ngạch nhập khẩu nông sản của Trung Quốc từ ASEAN.

3ctr.jpg
Chuyến tàu liên vận quốc tế vận chuyển hàng nông sản xuất khẩu từ Sóng Thần, Bình Dương, Việt Nam đến Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Việt Nam được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng rộng rãi.

Việt Nam cũng là điểm đến đầu tư nước ngoài quan trọng của Trung Quốc. Năm 2024, đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam vượt 2,5 tỷ USD, duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh.

Ông Sử Trung Tuấn khẳng định Trung Quốc và Việt Nam có lợi thế riêng về phát triển kinh tế, hai bên bổ sung mạnh mẽ cho nhau và có tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại to lớn.

Với việc xây dựng Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN 3.0 và nâng cấp Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn.

Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN nhận định trong tương lai, hai nước cần tăng cường hơn nữa kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, tiếp tục mở rộng thương mại và đầu tư hai chiều, tích cực xây dựng thí điểm các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, cùng nhau xây dựng chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng an toàn, ổn định, đồng thời nâng cao hơn nữa mức độ tự do hóa và tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư.

Hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả kết nối sáng kiến “Vành đai và Con đường” và khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai,” tăng cường phối hợp chính sách, đổi mới mô hình hợp tác.

Bên cạnh việc đẩy nhanh “kết nối cứng” về cơ sở hạ tầng đường sắt, đường cao tốc và hạ tầng cửa khẩu, hai bên cũng cần tăng cường “kết nối mềm” như hải quan thông minh; thúc đẩy phát triển tích hợp thương mại điện tử xuyên biên giới và các ngành công nghiệp truyền thống trong nước; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, du lịch trực tuyến, thành phố thông minh và trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời khai thác hơn nữa tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số.

Ngoài ra, Việt Nam đã xây dựng chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia. Với việc bổ sung các quy định và nội dung hợp tác liên quan trong lĩnh vực kinh tế xanh trong Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN 3.0, không gian và triển vọng hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam trong các lĩnh vực điện sạch, ôtô năng lượng mới, quản trị môi trường, chuyển đổi xanh, tài chính xanh... cũng rất rộng mở.

4ctr.jpg
Vận chuyển sầu riêng xuất khẩu đi Trung Quốc tại Vựa trái cây Hùng Loan, 94 QL20, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú (Đồng Nai). (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Về giao lưu nhân văn, theo Tổng Thư ký Sử Trung Tuấn, hai bên cần nắm bắt cơ hội của Năm giao lưu nhân văn Trung Quốc-Việt Nam và Năm giao lưu văn hóa Trung Quốc-ASEAN năm nay để không ngừng củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tích cực tìm hiểu sâu sắc hơn về hợp tác giáo dục, mở rộng trao đổi sinh viên quốc tế; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, hội nhập giáo dục-công nghiệp, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giáo dục số…;

Tăng cường giao lưu văn hóa, nâng cao hiểu biết văn hóa thông qua các buổi biểu diễn nghệ thuật chung, triển lãm di sản văn hóa phi vật thể và phát sóng chung các tác phẩm phim ảnh và truyền hình; mở rộng hợp tác du lịch, khuyến khích nhiều du khách Trung Quốc đến Việt Nam hơn và hỗ trợ tăng chuyến bay giữa hai nước;

Tối ưu hóa các tuyến du lịch xuyên biên giới, quảng bá sản phẩm du lịch đặc sắc cho nhau, thu hút luồng khách du lịch hai chiều; tăng cường giao lưu thanh niên, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ thông qua nhiều hoạt động giao lưu và đối thoại thanh niên, đồng thời thúc đẩy kế thừa tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Theo Công Tuyên (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

(GLO)- Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) còn đồng thời thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đơn vị đã xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tâm huyết và trách nhiệm

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIV của Ðảng.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

(GLO)- Giữa những đổi thay nhanh chóng của thời đại, lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và trách nhiệm của người thầy vẫn ngân vang như ngọn lửa ấm trong từng lớp học: “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

null