Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin bị phế truất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tòa Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết phế truất Thủ tướng Srettha Thavisin vì cho rằng vị thủ tướng vi phạm các quy tắc khi bổ nhiệm nội các.

Chiều 14-8, đài Thai PBS World đưa tin, Tòa Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết phế truất Thủ tướng Srettha Thavisin vì cho rằng vị thủ tướng vi phạm các quy tắc về đạo đức khi bổ nhiệm một luật sư đã từng ngồi tù vào nội các.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Ảnh: AFP

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Ảnh: AFP

Cụ thể, Tòa Hiến pháp Thái Lan chấp nhận đơn kiện của một nhóm cựu thượng nghị sỹ cho rằng việc ông Srettha bổ nhiệm ông Pichit Chuenban, người từng bị kết án 6 tháng tù, vào vị trí Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng là sai quy định pháp luật. Điều này là vi phạm các quy tắc đạo đức.

Ông Pichit Chuenban bị kết án vào năm 2008 liên quan đến hành vi hối lộ trong một vụ mua bán đất.

Với việc ông Srettha bị phế truất, Quốc hội Thái Lan gồm 500 thành viên sẽ phải họp để bầu thủ tướng mới.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại 4 xã khu vực biên giới ngày 17-1

Chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử tại các xã biên giới

(GLO)- Ngày 17-1, đoàn công tác do Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 xã khu vực biên giới gồm: Ia Púch, Ia Pia, Ia Lâu và Ia Mơ.

Hội nghị quán triệt tinh thần tăng tốc bứt phá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, áp dụng nguyên tắc 6 rõ trong điều hành.

Bám sát thực tiễn, tăng tốc, bứt phá thực hiện các nhiệm vụ năm 2026

(GLO)- Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức điều hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

null