Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm việc với huyện Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-11, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Lê Xuân Định làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) về tình hình thực hiện Chương trình kết nối tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững từ năm 2022 đến năm 2030. Chương trình do Bộ KH-CN ký kết phối hợp với Huyện ủy Kông Chro ngày 19-11-2022.

Dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai); lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban thuộc Bộ KH-CN; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở KH-CN cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban của huyện Kông Chro.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại buổi làm việc với huyện Kông Chro. Ảnh: Ngọc Minh

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại buổi làm việc với huyện Kông Chro. Ảnh: Ngọc Minh

Theo báo cáo tại buổi làm việc, ngay sau lễ ký kết phối hợp, Bộ KH-CN đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, tổ chức chính trị-xã hội cùng vào cuộc để khảo sát, nắm bắt tình hình và bước đầu triển khai 6 nội dung trong văn bản ký kết số 1004, ngày 19-11-2022 đạt được một số kết quả quan trọng.

Đối với hoạt động an sinh xã hội, Bộ KH-CN hỗ trợ xây dựng 16 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn huyện Kông Chro với tổng giá trị 800 triệu đồng (50 triệu đồng/căn); tặng 1.000 đầu sách; tặng 3 chiếc máy tính bảng made in Việt Nam cài sẵn phần mềm “Mạng nhà nông” (Công ty cổ phần Công nghệ Xelex tại TP.Hồ Chí Minh, đầu mối Cục Phát triển Thị trường và doanh nghiệp KH-CN); xây dựng website thông tin KH-CN phục vụ phát triển kinh tế-xã hội huyện Kông Chro.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Minh

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Minh

Bên cạnh đó, Bộ KH-CN hỗ trợ cải tạo sơn mới và tặng quà Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Mầm non Sao Mai (thị trấn Kông Chro), Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (xã Đak Pơ Pho) với tổng giá trị 170 triệu đồng; tặng 3 thư viện điện tử, mỗi thư viện gồm: 15 bộ máy tính bảng, tai nghe, 30 tài khoản học trực tuyến trên nền tảng Vuihoc.vn môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh (chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và các tài khoản học tiếng Anh trực tuyến trên nền tảng Vuihoc Station (theo số lượng học sinh) với tổng giá trị 208,8 triệu đồng.

Trong hoạt động hỗ trợ tăng cường tiềm lực KH-CN, các đơn vị thường trực Bộ KH-CN đã chủ động phối hợp với Sở KH-CN hỗ trợ huyện triển khai các chương trình, nhiệm vụ khoa học, ứng dụng KH-CN vào cuộc sống…

Ông Võ Nguyên Nam-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro nêu đề xuất kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Võ Nguyên Nam-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro nêu đề xuất kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Minh

Tại buổi làm việc, ông Võ Nguyên Nam-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ KH-CN trong năm qua. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro mong muốn thời gian tới, Bộ KH-CN cũng như cá nhân Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho huyện về xây dựng bản đồ thổ nhưỡng và thích nghi; hỗ trợ giống mì sạch bệnh; xây dựng thương hiệu lúa bản địa; áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào trồng trọt, chăm sóc cây ăn quả; xây dựng chuỗi giá trị chăn nuôi bò; hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định khẳng định: Đảng ủy Bộ KH-CN sẽ đồng hành cùng huyện Kông Chro để đưa KH-CN và đổi mới sáng tạo trở thành công cụ hữu hiệu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện một cách bền vững. “Qua đây, Bộ KH-CN kêu gọi các tổ chức, các đơn vị chuyên môn của 2 bên tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa Chương trình kết nối tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững từ năm 2022 đến năm 2030, được cụ thể hóa bằng các sản phẩm, dự án, công trình thiết thực nhằm đóng góp chung vào công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh Gia Lai nói riêng và mục tiêu giảm nghèo bền vững quốc gia nói chung”- Thứ trưởng Bộ KH-CN nhấn mạnh.

Dịp này, Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 16 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn huyện Kông Chro với tổng giá trị 800 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Đảng bộ xã Chư Sê tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa I (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến và quyết định phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn

Xã Chư Sê dự kiến giảm 22 thôn, làng sau sắp xếp

(GLO)- Chiều 1-6, Đảng bộ xã Chư Sê tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa I (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến và quyết định phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở cơ sở.

null