Thu hồi hơn 963 triệu đồng chi sai tại Sở Nội vụ Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Phó Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai Nguyễn Phúc vừa ký Quyết định số 44/QĐ-TTr về việc thu hồi hơn 963 triệu đồng do chi sai tại Sở Nội vụ.
Thanh tra tỉnh thu hồi hơn 963 triệu đồng chi sai tại Sở Nội vụ

Thanh tra tỉnh thu hồi hơn 963 triệu đồng chi sai tại Sở Nội vụ

Cụ thể, Thanh tra tỉnh ra quyết định thu hồi số tiền tổng cộng hơn 963 triệu đồng của Sở Nội vụ.

Trong đó, thu hồi số tiền hơn 101 triệu đồng chi sai trong công tác chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công chức, viên chức; thu hồi số tiền hơn 863 triệu đồng chi sai trong gói thầu “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.

Ngoài ra, Sở Nội vụ có trách nhiệm nộp số tiền phải thu hồi vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước Gia Lai.

Như Báo Gia Lai điện tử thông tin, trước đó, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ. Theo đó, qua công tác thanh tra, phát hiện đơn vị này chi sai hơn 10,8 tỷ đồng.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh xác định, lãnh đạo và kế toán Sở Nội vụ chi thanh toán một số nhiệm vụ không đúng quy định, quyết toán sai kinh phí dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính với tổng số tiền hơn 963 triệu đồng.

Tại Ban Tôn giáo, dù chưa được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét việc sử dụng ngân sách theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhưng Ban Tôn giáo vẫn lập dự toán để chi, Sở Tài chính vẫn thông báo dự toán chi ngân sách, dẫn đến Sở Nội vụ phê duyệt quyết toán gây thất thoát hơn 1,4 tỷ đồng.Ngoài ra, Ban Tôn giáo tỉnh, dùng kinh phí không tự chủ để tự ý chi cho các nội dung chi; mức chi không có quy định của Nhà nước, gây thất thoát cho ngân sách hơn 8,35 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

(GLO)- Khám nghiệm, giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ và chính xác. Chỉ một sơ suất cũng có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Bởi vậy, công việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn đầy áp lực.

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

null