Thủ đoạn của bà chủ Công ty TNHH MTV Gỗ Đức Hùng Quảng Trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
 Kinh doanh thua lỗ, một phụ nữ ở Quảng Trị đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn

Ngày 25-3, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên án đối với bị cáo Hoàng Thị Hải Yến (43 tuổi, ngụ xã Thanh An, huyện Cam Lộ) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2017, vợ chồng Hoàng Thị Hải Yến thành lập Công ty TNHH MTV Gỗ Đức Hùng Quảng Trị. Đến tháng 6-2022, công ty kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ tiền của nhiều người. Do cần tiền trả nợ, cuối năm 2022, Yến đưa ra thông tin vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Lực lượng chức năng dẫn giải Hoàng Thị Hải Yến đến phiên tòa. Ảnh: B.H

Lực lượng chức năng dẫn giải Hoàng Thị Hải Yến đến phiên tòa. Ảnh: B.H

Bà N.T.A.V (ngụ tại phường Đông Lễ, TP Đông Hà) tin tưởng nên đã đồng ý cho Yến vay số tiền 2 tỉ đồng. Sau khi Yến viết giấy mượn tiền, bà V. chuyển vào tài khoản của Yến 1.992.000.000 đồng (đã trừ tiền lãi là 8 triệu đồng).

Ngay sau khi nhận được tiền, Yến chuyển số tiền trên đến tài khoản chị dâu và nhờ rút tiền mặt giao cho Yến. Sau đó, Yến bỏ trốn vào huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) và sử dụng 690 triệu đồng trả nợ cho một số người ngoài xã hội, 745 triệu đồng trả cho mẹ chồng, số tiền còn lại chi tiêu cá nhân.

Ngày 14-6-2023, Yến bị bắt theo Quyết định truy nã của Công an tỉnh Quảng Trị.

VKSND tỉnh Quảng Trị nhận định hành vi của Hoàng Thị Hải Yến là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Có thể bạn quan tâm