Thông tin mới vụ tài xế ô tô mở cửa hất văng xe máy, đòi 3 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tài xế ô tô sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh ghi lại vụ việc.
Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định tài xế ô tô có hành vi mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông.

Theo quy định, tài xế ô tô sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng (mức phạt trung bình là 21 triệu), trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng xác định tài xế ô tô đã dừng xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 m nên cũng lập biên bản.

Lỗi này, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 600.000-800.000 (mức phạt trung bình là 700.00 đồng).

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền clip gây chú ý do camera của một ô tô ghi lại. Nội dung clip cho thấy lúc 8 giờ sáng 23-5 trên đường Lương Định Của, phường An Khánh, TP Thủ Đức (TP HCM), tài xế ô tô hiệu Suzuki màu đen đỗ ở bên phải đường (không sát lề đường) đã mở cửa xe.

Lúc này, xe máy do tài xế xe ôm công nghệ điều khiển chạy lên. Hậu quả của mở cửa xe là tài xế công nghệ bị hất văng xuống đường. Rất may lúc này ít phương tiện cùng chiều đi qua.

Sau đó, tài xế ô tô quan sát ô tô của mình, không có hành động đỡ người đi xe máy.

Cộng đồng mạng còn đăng tải thông tin cho thấy tài xế ô tô đã yêu cầu tài xế xe ôm công nghệ "đền" 3 triệu đồng.

Chia sẻ với phóng viên, tài xế xe ôm công nghệ xác nhận sự việc trên. Hai bên đã đến Công an phường An Phú, TP Thủ Đức làm việc. Phía tài xế ô tô đã trả lại 3 triệu đồng cho tài xế xe ôm.

Theo Anh Vũ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị sơ kết về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị sơ kết về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

(GLO)- Sáng 2-7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với các địa phương.

null