Thống nhất nội dung chương trình Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 23-10, ông Nguyễn Hữu Sung-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) chủ trì cuộc họp thống nhất nội dung chương trình Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn” và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ngày hội Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku năm 2023.

Cùng dự có lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du Lịch; lãnh đạo UBND huyện Chư Păh; Chủ tịch Công ty VietRace 365; thành viên Ban Tổ chức Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn” và lãnh đạo UBND các xã, phường, các phòng chuyên môn liên quan.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Bá Bính

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Bá Bính

Giải chạy bộ sẽ được tổ chức lồng ghép với Ngày hội Văn hóa-Du lịch năm 2023 của thành phố. Theo dự thảo kế hoạch tổ chức “Ngày hội Văn hóa - Du lịch TP. Pleiku năm 2023” sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 17 đến 19-11); địa điểm tổ chức tại sân nhà sinh hoạt cộng đồng làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku).

Chương trình gồm chuỗi các sự kiện nổi bật như: Lễ khai mạc và công bố Quyết định ban hành đề án xây dựng làng du lịch cộng đồng Làng Ớp (phường Hoa Lư) và làng Ia Nueng (xã Biển Hồ); biểu diễn cồng chiêng gắn với sự kiện khai mạc giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn”; phục dựng một số nghi lễ văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố; trưng bày bộ ảnh Pleiku xưa và nay; ảnh du lịch Pleiku, Gia Lai; hội chợ trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm, ẩm thực tiêu biểu và sản phẩm OCOP; chương trình văn nghệ trình diễn các tiết mục âm nhạc đặc sắc, mang giai điệu đặc trưng của Tây Nguyên.

Tại cuộc họp các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp như: phối hợp đồng bộ giữa các địa phương diễn ra sự kiện trong các khâu tổ chức tiếp đón đại biểu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; tăng cường thời gian chiếu sáng đô thị tại các tuyến đường diễn ra giải chạy bộ; đề xuất phương án y tế, nơi ăn, uống, người phục vụ, nơi để xe, tăng cường nhà vệ sinh công cộng, kiểm tra vấn đề giá, đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện….

Kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị cùng với UBND các xã, phường liên quan chuẩn bị công tác vệ sinh, điện, nước đảm bảo đầy đủ phục vụ cho sự kiện; thiết kế các vị trí đặt nhà vệ sinh lưu động và nguồn nước phục vụ và nơi xả nước; kêu gọi người dân cùng tham xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng; tăng cường thêm trang thiết bị y tế, xe cấp cứu, nhân viên y tế; huy động thêm lực lượng dân quân tự vệ các xã, phường tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho giải chạy; tuyên truyền vận động người dân trên tuyến đường chạy không thả rông chó ngoài đường.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước và trong thời gian diễn ra chuỗi sự kiện ngày hội văn hóa-du lịch; tổ chức tập huấn cho lực lượng tình nguyện viên để phục vụ cho giải chạy. Cùng với đó, tăng cường quảng bá về Giải chạy bộ và “Ngày hội Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku năm 2023”, để ngày hội diễn ra thành công và mang lại ấn tượng đẹp cho du khách.

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null