Thông báo tìm nạn nhân của nữ giám đốc bị cáo buộc chiếm đoạt 10 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù công ty không có mỏ khai thác khoáng sản, Nguyễn Thị Thản vẫn đề nghị các doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc mua quặng rồi chiếm đoạt.

Ngày 3-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thản (SN 1986), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quang Minh 68, địa chỉ thôn Minh Tâm, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thản. Ảnh: Công an cung cấp
Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thản. Ảnh: Công an cung cấp



Theo tài liệu của cơ quan công an, trong 2 năm 2021 và 2022, với tư cách là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quang Minh 68, Thản đã ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để bán tinh quặng sắt. Thực tế, công ty của Thản không có mỏ khai thác khoáng sản, nhưng đối tượng vẫn đề nghị các doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc mua quặng vào tài khoản công ty. Sau nhận được tiền, Thản đã chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân với tổng số tiền khoảng trên 10 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, mở rộng. Cơ quan công an đề nghị những cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là nạn nhân của Nguyễn Thị Thản liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Giang để được giải quyết theo quy định.

Theo Như Quỳnh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null