Thợ điện đi cắt trộm dây điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đối tượng là thợ điện nhưng gần đây không có việc làm. Để có tiền tiêu xài, đối tượng đi cắt trộm dây điện dùng để chiếu sáng đèn đường công cộng thì bị công an đi tuần bắt quả tang.
Đối tượng và tang vật

Đối tượng và tang vật

Ngày 7-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Tặng (SN 1980), ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất về hành vi trộm cắp tài sản.

Khuya ngày 6-12, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Rạch Giá đang tuần tra trên đường Nguyễn Trung Ngạn, phường An Bình thì bắt quả tang Tặng đang cắt trộm dây điện dùng để chiếu sáng đèn đường công cộng. Tại hiện trường thu giữ gần 40 mét dây điện, 1 chiếc cặp chứa nhiều dụng cụ dùng để gây án.

Qua đấu tranh, Tặng khai nhận bản thân là thợ điện nhưng gần đây không có việc làm. Để có tiền tiêu xài, Tặng mang theo đồ nghề tìm những đoạn đường vắng để cắt trộm dây điện lấy lõi đồng đem bán phế liệu. Trong lúc thực hiện hành vi cắt trộm dây điện thì bị Công an bắt giữ.

Có thể bạn quan tâm

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

(GLO)- Khám nghiệm, giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ và chính xác. Chỉ một sơ suất cũng có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Bởi vậy, công việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn đầy áp lực.

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

null