Thị trường 8-3 tại Pleiku: Nguồn cung dồi dào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để kích cầu tiêu dùng dịp 8-3, các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn TP. Pleiku đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn khách mua hàng.
Gia tăng khuyến mãi
Chị Nguyễn Thị Diệu Trinh-Tổ trưởng Marketing và Dịch vụ khách hàng (Siêu thị Co.op Mart Pleiku) cho biết: “Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng mua sắm dịp lễ 8-3, Siêu thị đã áp dụng giảm giá 20-49% đối với các mặt hàng mỹ phẩm, quần áo nữ, hộp quà; đồng thời bán đồng giá 20.000 đồng và 79.000 đồng một số mặt hàng quần áo nữ. Bên cạnh đó, Siêu thị giảm giá các mặt hàng trái cây. Riêng trong ngày 8-3 sẽ có chương trình giờ vàng trong thời gian 8-10 giờ; 16-18 giờ giảm giá sốc một số loại trái cây. Đặc biệt, trong 2 ngày 7 và 8-3, đơn vị sẽ tặng hoa và phiếu mua hàng trị giá 100 ngàn đồng cho khách hàng nữ may mắn vào khung giờ vàng”.
Ngoài hoa tươi, các shop hoa còn thiết kế các bó quà độc và lạ bằng chocolate và trái cây phục vụ khách mua. Ảnh: Vũ Thảo
Ngoài hoa tươi, các shop hoa còn thiết kế các bó quà độc và lạ bằng chocolate và trái cây phục vụ khách mua. Ảnh: Vũ Thảo
Dịp này, hệ thống cửa hàng PNJ trên địa bàn TP. Pleiku cũng triển khai các chương trình ưu đãi lớn. Chị Nguyễn Thị Xuân Mai-Cửa hàng trưởng Trung tâm Kim hoàn PNJ (504 Hùng Vương) cho hay: “PNJ áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi như tặng phiếu ưu đãi lên đến 3 triệu đồng theo mức hóa đơn đối với tất cả các sản phẩm trang sức vàng PNJ, dòng hàng phong thủy bán món; triển khai chương trình quay số trúng thưởng với 6 giải đồng hồ Thụy Sỹ Silvana đính 68 viên kim cương với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng; ưu đãi đến 20% đối với một số sản phẩm. Ngoài ra, cửa hàng còn tặng thiệp chúc mừng 8-3, tặng sổ tay Aura cho khách hàng… Bên cạnh đó, PNJ tiếp tục tung ra nhiều mẫu mã trang sức mới lạ bằng vàng 10k, 14k, 18k và ra mắt bộ sưu tập dành riêng cho ngày 8-3 là Sunflower-Vol 2 phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng”. Chị Mai cho biết thêm, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cửa hàng tiếp tục triển khai livestream bán online nhằm phục vụ khách muốn mua hàng nhưng ngại đến nơi đông người.
Giá hoa tươi tăng
Hoa tươi luôn là món quà ý nghĩa gửi gắm đến giới nữ trong dịp 8-3. Nhiều shop hoa trên đường Đinh Tiên Hoàng, Phan Đình Phùng, Cách Mạng Tháng Tám đã nhập hàng với số lượng lớn về phục vụ khách mua. Anh Kai Sang-chủ shop Love Flowers (30 Đinh Tiên Hoàng) chia sẻ: “Shop đã nhập về 5.000 cành hoa hồng Đà Lạt và chuẩn bị sẵn hơn 100 bó hoa. Bên cạnh các dòng hoa phổ biến, shop còn có nhiều loại hoa ngoại nhập đắt tiền phục vụ nhu cầu của khách. Trong 3 ngày qua, nhiều khách đã đặt hàng gói và giao theo yêu cầu, lượng khách mua trực tiếp cũng tăng cao”. Cũng theo anh Sang, để tạo nét độc đáo, mới lạ, ngoài hoa tươi, shop còn gói bó chocolate hay cắm lẵng hoa kèm trái cây… mang đến nhiều sự chọn lựa cho khách hàng.
 Nhân viên cửa hàng hoa Bách Hợp (152 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) tất bật cắm hoa để phục vụ khách trong dịp 8-3. Ảnh: T.N
Nhân viên cửa hàng hoa Bách Hợp (152 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) tất bật cắm hoa để phục vụ khách trong dịp 8-3. Ảnh: T.N
Qua khảo sát tại một số cửa hàng hoa lớn trên địa bàn TP. Pleiku, giá một số loại hoa tươi tăng, như: hoa hướng dương, cẩm chướng, hoa lan có giá dao động trong khoảng 7-40 ngàn đồng/cành (tăng khoảng 50% so với ngày thường); hoa hồng Đà Lạt tăng gấp đôi, hiện đang có giá 12 ngàn đồng/cành. Cùng với đó, mỗi lẵng hoa, bó hoa được các shop bày bán có giá trung bình 150-800 ngàn đồng tùy loại hoa và kích cỡ. Thị trường năm nay cũng ghi nhận sự góp mặt đa dạng các loại hoa nhập khẩu từ nước ngoài, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của khách hàng.
Theo chị Bùi Thị Mến-chủ shop Bách Hợp (152 Phan Đình Phùng), shop đã nhập về 12.000 cành hoa các loại, trong đó có 10.000 cành hoa hồng. Ngoài các loại hoa quen thuộc, shop còn nhập thêm các loại hoa từ nước ngoài như hoa hồng Osaka, hoa hồng Juliet, hoa Lucky star, hoa thảo đường san hô, hoa nhím biển… với giá dao động trong khoảng 40-200 ngàn đồng/cành. “Mấy ngày qua, cửa hàng nhận được đơn đặt hàng của một số cơ quan, đơn vị. Khách mua lẻ hiện chưa nhiều nhưng dự kiến sức mua sẽ tăng cao vào 2 ngày cuối tuần. Năm ngoái, dự đoán sức mua giảm nên hầu như các cửa hàng chỉ nhập cầm chừng, nhưng đến ngày cuối cả Pleiku “cháy” hoa. Tuy vậy, năm nay, do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 nên khả năng mất đi một lượng khách hàng đáng kể”-chị Mến nói. 
 Gấu bông là một trong những mặt hàng được ưa chuộng làm quà tặng của các bạn trẻ. Ảnh: Vũ Thảo
Gấu bông là một trong những mặt hàng được ưa chuộng làm quà tặng của các bạn trẻ. Ảnh: Vũ Thảo
Đồng quan điểm, anh Nguyễn Hoàng Tuấn-chủ shop Cà Rốt (57 Phan Đình Phùng) cho biết: “Dịp 14-2 vừa qua, thị trường quà tặng ảm đạm do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19. Dịp này, tôi chỉ nhập thêm một ít hàng quà tặng độc và lạ. Năm nay, lễ rơi vào ngày cuối tuần nên khả năng sát ngày khách mới mua đông”.
VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

(GLO)- Sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện để dự án hồ chứa nước Ia Prat (xã Ia Khươl) chính thức triển khai thi công. Công trình góp phần bảo đảm nguồn nước tưới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Khơi thông nguồn lực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới

Gia Lai khơi thông nguồn lực khu vực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Gia Lai xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Đề án phát triển kinh tế tư nhân cùng Kế hoạch số 228/KH-UBND của UBND tỉnh được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển cho DN, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.

Gia Lai đã thu hút 161 dự án đầu tư

Gia Lai thu hút 161 dự án đầu tư

(GLO)- Theo báo cáo của Tổ Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư (Sở Tài chính tỉnh Gia Lai), từ ngày 11 đến 17-6, toàn tỉnh thu hút 14 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 13.658 tỷ đồng.

Gia Lai trước cơ hội trở thành trung tâm tín chỉ carbon của Việt Nam

Gia Lai trước cơ hội trở thành trung tâm tín chỉ carbon của Việt Nam

(GLO)- Nghị định số 180/2026/NĐ-CP về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng được xem là bước ngoặt quan trọng, mở đường cho thị trường carbon rừng tại Việt Nam. Với hơn 1 triệu héc ta đất có rừng, Gia Lai được đánh giá có nhiều lợi thế để tham gia sâu vào thị trường tiềm năng này.

Gia Lai hướng tới trung tâm năng lượng xanh gắn với phát triển bền vững

Gia Lai phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng xanh gắn với phát triển bền vững

(GLO)- Tỉnh Gia Lai hiện có 85 dự án năng lượng tái tạo đang vận hành với tổng công suất 4.179 MW, sản lượng điện đạt hơn 15 tỷ kWh mỗi năm. Riêng năm 2025, ngành sản xuất và phân phối điện tăng trưởng 23%, trở thành lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào tốc độ tăng trưởng công nghiệp của tỉnh.

null