Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Đức Cơ-Oyadav

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện quy chế phối hợp, trong 4 năm qua, lực lượng chức năng huyện Đức Cơ và huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) đã kịp thời trao đổi thông tin về mọi mặt, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội 2 địa phương ngày càng phát triển và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị.

Ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-cho biết: Huyện có 35 km đường biên giới tiếp giáp với huyện Oyadav. Các xã: Ia Nan, Ia Dom, Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) tiếp giáp với các xã: Sê San, Pó Nhầy, Ô Za Tung (huyện Oyadav) nên người dân hai bên biên giới có mối quan hệ thân tộc, tương đồng về văn hóa. Cùng với đó, quốc lộ 19 nối từ Cảng Quy Nhơn tới Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh rồi nối với quốc lộ 78 đi Cửa khẩu Quốc tế Oyadav. Đây là điều kiện thuận lợi để hai bên hợp tác phát triển. Xuất phát từ đặc điểm đó, UBND huyện Đức Cơ và chính quyền huyện Oyadav đã ký quy chế phối hợp giai đoạn 2018-2022.

Qua 4 năm thực hiện quy chế này, chính quyền và các lực lượng chức năng hai bên đã phối hợp chặt chẽ góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, bảo vệ kiều bào Việt Nam đang sinh sống phía bên kia biên giới.

Theo đó, 2 địa phương luôn tạo điều kiện cho chính quyền, người dân các xã biên giới duy trì hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa xã với xã, làng với làng và mối quan hệ thăm thân giữa người dân hai bên biên giới. Lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời trao đổi thông tin. Nhờ đó, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới giữa 2 huyện cơ bản ổn định. Bên cạnh đó, huyện Đức Cơ đã tạo điều kiện cho người dân và cán bộ, chiến sĩ huyện Oyadav sang khám-chữa bệnh. Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ đã khám-chữa bệnh cho 61 lượt người của huyện Oyadav.

Lãnh đạo huyện Đức Cơ và huyện Oyadav ký quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lãnh đạo huyện Đức Cơ và huyện Oyadav ký quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cùng với đó, người dân hai địa phương cũng luôn đoàn kết, chăm lo lao động sản xuất, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật mỗi nước, bảo vệ vững chắc địa bàn, không xâm lấn làm nương rẫy trái phép. Hiện nay, 3 xã biên giới của huyện Đức Cơ đều tổ chức kết nghĩa với 3 xã biên giới của huyện Oyadav. Cùng với đó, làng Sơn (xã Ia Nan) đã kết nghĩa với làng Lâm (xã Pó Nhầy); làng Mook Đen 1 (xã Ia Dom) kết nghĩa với làng Pó Lớn (xã Ô Za Tung); làng Bua (xã Ia Pnôn) kết nghĩa với làng Đo Lớn (xã Ô Za Tung). Việc kết nghĩa đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa người dân hai bên, cùng động viên nhau chăm lo lao động sản xuất, bảo vệ bình yên biên giới.

Nói về mối quan hệ của người dân hai bên biên giới, già làng Siu Bình (làng Sơn, xã Ia Nan) cho biết: Người dân làng mình và làng Lâm (xã Pó Nhầy) có mối quan hệ thân tộc, vẫn thường xuyên qua lại thăm thân. Làng Sơn có lễ hội đều mời bà con làng Lâm sang dự và ngược lại. Mình nói với người dân 2 làng rằng, chúng ta phải đoàn kết, chăm lo lao động sản xuất, khi có kẻ xấu đến địa bàn phải kịp thời báo với lực lượng chức năng của mỗi địa phương để xử lý.

Nói về mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa 2 địa phương, ông Hêng Bun Ni-Chủ tịch Ủy ban chính quyền huyện Oyadav-cho biết: Từ khi có quy chế phối hợp đến nay, 2 địa phương luôn chủ động trao đổi thông tin về tình hình mỗi bên. Cùng với đó, tạo điều kiện cho người dân hai bên biên giới qua lại thăm thân; hỗ trợ, tạo điều kiện để hàng hóa hai bên biên giới thông thương. Huyện Oyadav cũng luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các lực lượng chức năng của Việt Nam tiến hành tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp người dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Bí thư Huyện ủy Đức Cơ tặng quà cho đại diện chính quyền huyện Oyadav. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Bí thư Huyện ủy Đức Cơ tặng quà cho đại diện chính quyền huyện Oyadav. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 huyện Đức Cơ và Oyadav được kỳ vọng sẽ thêm phần gắn bó khi 2 địa phương tiếp tục ký biên bản hội đàm về tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự dọc tuyến biên giới và nâng cao mối quan hệ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, hai bên tiếp tục phối hợp tham gia phòng-chống các loại tội phạm; trao đổi thông tin về giá cả các mặt hàng, ngăn chặn trốn thuế và vận chuyển hàng hóa trái phép. Cùng với đó, 2 huyện tiếp tục tạo điều kiện để chính quyền các xã dọc biên giới tăng cường kết nghĩa, trao đổi thông tin. Huyện Oyadav tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn theo đúng chủ trương của 2 Chính phủ và 2 tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

Gia Lai khơi thông nguồn lực trí thức

Gia Lai khơi thông nguồn lực trí thức

(GLO)- Khi trí thức được trọng dụng, nhân tài được khuyến khích, sáng tạo được tôn trọng và phản biện được lắng nghe, Gia Lai sẽ có thêm nguồn lực quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững trong không gian phát triển mới.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào

(GLO)- Sáng 22-5, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào nhằm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.

Phường Pleiku tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

Phường Pleiku tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

(GLO)- Ngày 22-5, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

null