Thảo luận cấp cao: Để Công ước Hà Nội sớm có hiệu lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại phiên thảo luận, các đại biểu kêu gọi tất cả các quốc gia cần tham gia ký kết và phê chuẩn Công ước, để phát huy hiệu quả thực sự trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu.

Sáng 26/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Lễ mở ký và Hội nghị Cấp cao về Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tiếp tục diễn ra phiên thảo luận cấp cao.

thao-luan-cap-cao-cong-uoc.jpg
Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo cấp cao "Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng: Cách tiếp cận quốc gia khi thực hiện Công ước". Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đồng chủ trì phiên thảo luận.

Tại phiên thảo luận, đại diện 62 quốc gia và tổ chức quốc tế đã tham gia đóng góp ý kiến, khẳng định tội phạm mạng là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng và không một quốc gia nào có thể đơn phương giải quyết mối đe dọa này.

Các đại biểu kêu gọi tất cả các quốc gia cần tham gia ký kết và phê chuẩn Công ước, để phát huy hiệu quả thực sự trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu; thúc đẩy sự hợp tác hướng tới một không gian số an toàn và nhân văn trên toàn thế giới.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết, sáng 25/10, với trên 1.000 đại biểu, từ hơn 110 đoàn quốc gia và các tổ chức quốc tế tham dự, Hội nghị đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi đại diện 69 quốc gia đặt bút ký Công ước Hà Nội với nghi thức trọng thể nhất; thể hiện nguyện vọng, quyết tâm và nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế và mong muốn thúc đẩy khuôn khổ pháp lý toàn cầu để phòng, chống tội phạm mạng.

Đặc biệt, những phát biểu của các Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam như Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đã khẳng định quyết tâm của Việt Nam để Công ước sớm có hiệu lực với sự tham gia của tất cả các quốc gia, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Tất cả vì tình đoàn kết quốc tế trong công cuộc bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững.

Cùng với đó, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết, tại phiên thảo luận toàn thể chiều 25/10, Hội nghị đã được lắng nghe 19 phát biểu của đại diện các quốc gia, trong đó các nước đã đề cao vai trò của Công ước như một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên nhằm điều phối những nỗ lực chung ứng phó với tội phạm mạng.

Nhiều quốc gia đã sẵn sàng cam kết về phòng, chống tội phạm mạng, hợp tác quốc tế trong chia sẻ thông tin, bằng chứng, xây dựng tiêu chuẩn chung về quản lý không gian mạng với những đề xuất cụ thể. Trong đó, các nước phát triển đã có những cam kết về việc nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật theo đề xuất của các nước đang phát triển.

Tại phiên thảo luận, hơn 60 đại biểu đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế... đăng ký phát biểu, chia sẻ quan điểm riêng về những nỗ lực trong phòng, chống tội phạm mạng trên toàn cầu, cũng như vai trò của Công ước Hà Nội trong khẳng định quyết tâm, niềm tin đấu tranh với loại tội phạm này.

Hội thảo cấp cao "Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng: Cách tiếp cận quốc gia khi thực hiện Công ước". Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Hội thảo cấp cao "Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng: Cách tiếp cận quốc gia khi thực hiện Công ước". Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Các đại biểu nhất trí, việc thông qua Công ước Hà Nội đánh dấu một bước tiến mới trong hình thành các chuẩn mực quốc tế về không gian mạng, hướng tới một khuôn khổ toàn cầu nhằm ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm mạng, cũng như hỗ trợ thu thập và chia sẻ chứng cứ điện tử về các tội phạm nghiêm trọng xuyên biên giới.

Với 68 điều khoản, Công ước sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng ngừa và xử lý loại tội phạm đang gây ra nhiều thách thức cho thế giới bởi tốc độ lan rộng và mức độ ảnh hưởng sâu rộng của nó. Đồng thời, Công ước tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả quốc gia cùng phối hợp để đối phó với các hình thức tội phạm mạng ngày càng phức tạp và vượt ngoài biên giới lãnh thổ.

Đại diện Nam Phi bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị khi tới Lễ mở ký Công ước và chúc mừng Liên hợp quốc cùng các quốc gia đã nỗ lực suốt nhiều năm để đạt được hiệp ước lịch sử này. Đại diện Nam Phi nhấn mạnh, hợp tác quốc tế là yếu tố cốt lõi của Công ước khi mà không một quốc gia nào có thể đơn độc chống lại tội phạm mạng.

Đại diện Nam Phi cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên ký kết và phê chuẩn Công ước, nhấn mạnh rằng chỉ khi được thực thi đầy đủ, Công ước mới phát huy hiệu quả thực sự trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu.

Trong khi đó, đại diện Cuba khẳng định, việc ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là bước tiến quan trọng, nhấn mạnh hợp tác quốc tế là cần thiết nhưng các bên phải tôn trọng chủ quyền, không can thiệp nội bộ của nhau. Cuba cảnh báo về nguy cơ lạm dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tội phạm mạng xuyên biên giới gây ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định toàn cầu, kêu gọi chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia.

Đại diện Cuba tái khẳng định cam kết với chủ nghĩa đa phương, kêu gọi dỡ bỏ các lệnh cấm vận vì cản trở khả năng phòng vệ mạng của nước này và mong muốn xây dựng không gian mạng an toàn, ổn định, dựa trên hợp tác, minh bạch và tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Nhiều đại diện quốc tế hoan nghênh những tiến triển đạt được kể từ khi Công ước được thông qua, đặc biệt là quá trình xây dựng quy chế thủ tục sẽ hướng dẫn hoạt động của Hội nghị các quốc gia thành viên khi được triệu tập sau khi đạt đủ số quốc gia phê chuẩn cần thiết. Đồng thời, các đại diện cũng bày tỏ mong muốn tiến trình này sớm được hoàn tất và cam kết sẽ tham gia đầy đủ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất./.

Theo Việt Đức (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null