Thái Lan phát hiện thêm 32 thi thể, nhiều nhà sư bị điều tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giới chức Thái Lan đang điều tra các nhà sư quản lý 2 cơ sở Phật giáo ở tỉnh Phichit sau khi phát hiện thêm 32 thi thể, nâng tổng số thi thể lên 85.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra tu viện Pa Nakhon Chaibovorn thuộc huyện Pho Thale và cơ sở Wat Pa Sivilai ở huyện Bang Mun Nak, tỉnh Phichit, miền Bắc Thái Lan.

Theo Bangkok Post, cảnh sát phát hiện 41 thi thể bên trong cơ sở Pa Nakhon Chaibovorn vào ngày 23-11. Cảnh sát cũng tìm thấy giấy chứng tử và hiến xác.

Tại cơ sở Wat Pa Sivilai, vào ngày 25-11, cảnh sát kiểm tra và phát hiện 32 thi thể trong những túp lều được cho là do các học viên sử dụng để thiền định.

Trước đó, vào ngày 20-11, 12 thi thể, trong đó có một đứa trẻ, được phát hiện tại cơ sở Siri Chan Forest ở tỉnh Kamphaeng Phet lân cận.

Theo báo The Nation, cảnh sát điều tra cơ sở Siri Chan Forest sau khi một trang Facebook tố cáo tu viện này sử dụng các thi thể được hiến tặng để "tăng cường sức mạnh tâm linh".

Một số trong 41 thi thể tại tu viện Pa Nakhon Chaibovorn. Ảnh chụp màn hình từ kênh truyền hình PBS của Thái Lan
Một số trong 41 thi thể tại tu viện Pa Nakhon Chaibovorn. Ảnh chụp màn hình từ kênh truyền hình PBS của Thái Lan

Cảnh sát đã thẩm vấn Phra Ajarn Saifon Pannathito, người đứng đầu tu viện Pa Nakhon Chaibovorn. Nhà sư này trước đó từng lưu trú tại tu viện Wat Pa Sivilai và sau đó đã cử một số tín đồ quản lý tu viện.

Ông Rueangdet Soikham, người đứng đầu huyện Pho Thale, cho biết các viên chức liên quan sẽ tìm hiểu xem có bất kỳ hành vi sai trái nào tại các cơ sở Phật giáo nói trên hay không.

Trong khi đó, theo ông Thongchai Khimmakthong - quan chức đứng đầu huyện Bang Mun Nak, các nhà sư nói rằng các thi thể được sử dụng làm phương tiện hỗ trợ hoạt động thiền định tại cả 2 tu viện nói trên.

Ông Thongchai cho biết nhà chức trách sẽ tìm hiểu xem việc các tu viện giữ những thi thể ở cả 2 nơi có vi phạm luật quản lý nghĩa trang và hỏa táng hay không, bởi các thi thể không được xử lý và tiêu hủy đúng cách.

Người đứng đầu tu viện Wat Pa Sivilai khẳng định hầu hết các thi thể là những tín đồ đã mất và người thân của họ. Những người này ghi rõ trong di chúc là đồng ý hiến xác cho tu viện. Nhà chức trách đang xác minh giấy chứng tử và giấy tờ hiến tặng xác.

Nhà sư Saifon Phandito nói rằng ông dùng thi thể để dạy trẻ em cách tập trung và phát triển sức mạnh tâm linh.

Hiện tại, trong khi chờ điều tra, chính quyền địa phương tạm thời đóng cửa cả 2 tu viện, tiến hành khám nghiệm tử thi để nhận dạng những thi thể này. Sau đó, nhà chức trách sẽ liên hệ người thân của người đã khuất để sắp xếp việc chôn cất hoặc hỏa táng đúng cách.

Đáng chú ý, tu viện Pa Nakhon Chaibovorn có khoảng 600 con cá sấu.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

Nga cắm cờ ở cửa ngõ phía tây của thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Tin thế giới sáng 31-10: Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine

(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.

null