Thái Lan mong muốn sớm trở thành thành viên BRICS

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Sputnik News, ngày 26/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura thông báo nước này chấp nhận lời mời gia nhập Khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS) với tư cách quốc gia đối tác và hy vọng sẽ sớm trở thành thành viên chính thức.

ngoai-truong-thai-lan-du-hoi-nghi-ngoai-truong-cac-nuoc-brics-o-nga-hoi-thang-6-anh-bo-ngoai-giao-thai-lan.jpg
Ngoại trưởng Thái Lan dự hội nghị ngoại trưởng các nước BRICS ở Nga hồi tháng 6. Ảnh: Bộ ngoại giao Thái Lan

Ông Balankura cho biết thêm Ngoại trưởng Thái Lan đã gửi thư cho người đồng cấp Nga bày tỏ sự đồng ý về nội dung trên của Thái Lan.

Quan chức này giải thích, thông qua việc trở thành quốc gia đối tác của BRICS, Thái Lan hy vọng sẽ nâng cao mức độ quan hệ với các nước thành viên BRICS nhằm cải thiện cơ hội phát triển cho nền kinh tế của mình.

BRICS thành lập năm 2006 với 4 thành viên đầu tiên gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc tại Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg của Nga, trước khi kết nạp Nam Phi năm 2011. Khối kết nạp thêm 5 thành viên vào tháng 1, gồm Ai Cập, Iran, Arab Saudi, Ethiopia và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Nga năm nay giữ ghế chủ tịch luân phiên của BRICS. Hồi tháng 6, khoảng 30 nước bày tỏ mong muốn gia nhập tổ chức, trong đó có Thái Lan, ghi nhận tầm quan trọng chiến lược của BRICS về hội nhập và phát triển kinh tế toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Zelensky từ chối đến Moscow, mời Putin đến Kiev: Biểu tượng đối thoại hay thông điệp cứng rắn?

Zelensky từ chối đến Moscow, mời Putin đến Kiev: Biểu tượng đối thoại hay thông điệp cứng rắn?

(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin úp mở khả năng gặp lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ không đến Moscow, thậm chí còn mời ngược ông Putin tới Kiev. Lời mời khó xảy ra này gửi thông điệp chính trị mạnh mẽ, phản ánh cả tính toán chiến lược và những trở ngại trong đàm phán.

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

null