Tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam có thể sẽ gặp ông Park Hang-seo tại Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong tháng 2.2023, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ công bố danh tính HLV đội tuyển Việt Nam và U.23. Còn HLV Park Hang-seo phải đến tháng 6 mới về nước. Rất có thể, hai ông sẽ có cuộc gặp gỡ ở Hà Nội.

Khán giả đang rất sốt ruột chờ ngày VFF công bố người kế nhiệm HLV Park Hang-seo. Nhiều khả năng, đó sẽ là HLV Troussier. Quy trình tìm kiếm người thay ông Park đang được VFF thực hiện một cách cẩn trọng bởi theo như một quan chức VFF: "Đây sẽ phải là một HLV giỏi, có khả năng đáp ứng được các yêu cầu cao của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Ông ấy còn phải cố gắng vượt qua được những thành tích mà ông Park đã từng giành được".

Khuôn mặt rất dễ mến của ông Park. Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Khuôn mặt rất dễ mến của ông Park. Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Trong cuộc gặp gỡ, tri ân khán giả Việt Nam, ông Park nói: "Tôi không còn là đối tác của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trên cương vị là HLV trưởng nhưng tôi vẫn là "đối tác" tin cậy của bóng đá Việt Nam ở nhiều phương diện khác. Tôi vẫn muốn cống hiến nhiều cho bóng đá Việt Nam nhưng không phải trên cương vị HLV nữa. Tôi muốn thiết lập học viện bóng đá và sẽ tập trung vào bóng đá học đường. Bởi vì đầu tư cho bóng đá trẻ Việt Nam trong suốt thời gian qua chủ yếu phụ thuộc vào các tập đoàn lớn và các CLB lớn. Hàn Quốc và Nhật Bản có bóng đá học đường rất mạnh, kể từ lứa nhỏ đến đại học. Tôi thật sự muốn cống hiến sức lực và kinh nghiệm của mình cho bóng đá Việt Nam. Đó là kế hoạch vĩ mô của tôi. Còn kế hoạch vừa tầm hơn là sau khi không còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, tôi sẽ ở lại Việt Nam đến tháng 6.2023. Ở Hàn Quốc giờ rất lạnh, chắc -17 độ, khi nào thời tiết ấm hơn, vợ chồng tôi sẽ về. Hà Nội giờ thời tiết rất đẹp. Các bạn đừng lo, tôi có nhà ở Hà Nội nên sẽ đi lại giữa Hàn Quốc và Việt Nam".

Hai vợ chồng HLV Park Hang-seo. Ảnh: Mai Thu

Hai vợ chồng HLV Park Hang-seo. Ảnh: Mai Thu

Vợ chồng ông Park đã chia tay biệt thự ở trong khuôn viên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Nhưng từ cách đây vài năm, ông Park Hang-seo và bà Choi Sang-a đã quyết định mua một căn hộ chung cư cao cấp nằm ở gần sân Mỹ Đình. Từ nay đến tháng 6.2023, hai ông bà sẽ ở đây và sống cuộc sống bình an. Ông Park sẽ không trở thành Giám đốc kỹ thuật VFF, thay thế ông Adachi. Ông cùng con trai và người đại diện sẽ có kế hoạch về việc thiết lập học viện bóng đá tại Việt Nam như thế nào.

Ông Park từng chia sẻ rằng, ông mong muốn, người kế nhiệm ông cũng sẽ gặt hái được thành công tại Việt Nam. "Tôi tin tưởng VFF tìm được người giỏi hơn tôi. Từ đáy tấm lòng mình, tôi chúc cho ông ấy mạnh khỏe, công tác tốt", ông Park nói.

Rất có thể vì ông Park còn ở đây đến tháng 6 mà tháng 2, HLV mới của đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt ở Hà Nội để ký hợp đồng với VFF. Sẽ thật tuyệt vời nếu như hai ông gặp nhau ở Việt Nam. Và càng thú vị hơn nếu người mới là cũng vẫn "người cũ"-ông Troussier, cựu HLV đội U.19 Việt Nam. Ông Park và ông Troussier đã quá quen biết nhau.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null