Tạm giữ tài xế dùng thẻ Nhà báo giả để “né” xử lý vi phạm giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Mạnh Ninh (SN 1979, trú tại 9A/155 Phương Lưu, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP. Hải Phòng) về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 14-3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Công an quận Lê Chân phát hiện Đàm Mạnh Ninh điều khiển ô tô BKS 15K- 022.62 trên tuyến đường Hai Bà Trưng hướng đi đường Cầu Đất, vi phạm lỗi điều khiển ô tô đi vào đường có biển báo cấm.

Thẻ Nhà báo giả do Đàm Mạnh Ninh sử dụng.

Thẻ Nhà báo giả do Đàm Mạnh Ninh sử dụng.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Công an quận Lê Chân đã dừng phương tiện và yêu cầu Ninh xuất trình giấy tờ. Khi xuống xe, Ninh xưng là nhà báo, xuất trình thẻ nhà báo giả công tác tại Báo điện tử VTC New, nhưng bị phát hiện. Tổ công tác đã đưa Ninh về Công an phường An Biên (quận Lê Chân) bàn giao, xử lý theo quy định pháp luật.

Tại Cơ quan Công an, Đàm Mạnh Ninh khai nhận, do thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông nên đã lên mạng Internet đặt mua Thẻ Nhà báo giả với giá 2,5 triệu đồng. Mục đích nếu bị phát hiện vi phạm trật tự giao thông sẽ xuất trình thẻ nhà báo để được xử nhẹ.

HUỲNH LÊ (cand.com.vn; tinmoi-247.com)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null