Tạm giữ hàng chục tấn hàng không rõ nguồn gốc ở Bình Phước, Kiên Giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước và Kiên Giang đã tạm giữ hàng chục tấn hàng không rõ nguồn gốc, để chờ xử lý theo quy định pháp luật.

 Số hàng hóa là đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc được phát hiện tại các kho hàng ở Bình Phước. (Ảnh: TTXVN phát)
Số hàng hóa là đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc được phát hiện tại các kho hàng ở Bình Phước. (Ảnh: TTXVN phát)



Hàng chục tấn hàng không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước, Kiên Giang tạm giữ.

Tại Bình Phước, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh, phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa bất ngờ đột kích hàng loạt kho hàng chuyên bán đồ ăn vặt qua mạng (online) trên địa bàn huyện Bù Đăng và thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước), tạm giữ hơn 13 tấn hàng không rõ nguồn gốc để điều tra, làm rõ theo quy định.

Các kho hàng trên của 4 hộ kinh doanh Trần Thị Anh Đào (40 tuổi, ngụ tại phường Sơn Giang, thị xã Phước Long); Diệp Thị Châu (36 tuổi, ngụ tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng); Đặng Thị Minh Thìn (44 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Hằng (44 tuổi) cùng ở xã Đường 10, huyện Bù Đăng.

Tại thời điểm kiểm tra các kho hàng của các hộ kinh doanh, công nhân đang đóng gói thực phẩm: Bánh, trái cây sấy, điều rang tỏi, nui sấy, khoai sấy... để giao cho khách hàng trong và ngoài tỉnh Bình Phước thông qua phương thức bán hàng qua mạng (online). Địa chỉ giao hàng được chốt theo đơn do khách đặt trên mạng thông qua hình thức phát trực tiếp trên trang Facebook. Mỗi ngày có tới ngàn đơn hàng được đặt online.

Theo lời khai của các chủ cơ sở, các mặt hàng trên được nhập từ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng về, sau đó phân phối cho các điểm bán hàng online trên mạng xã hội Facebook.

Tại thời điểm kiểm tra, các sản phẩm thực phẩm được bảo quản trong bao bì, thùng carton, bao tải, bao nylon, đóng hộp; không thực hiện thông báo, đăng tải, niêm yết bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.


 

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại các kho chứa. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại các kho chứa. (Ảnh: TTXVN phát)


Nguyên liệu đóng hộp, thực phẩm tại cơ sở chưa có hóa đơn, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm... Tại mỗi kho hàng có hàng chục mặt hàng, sản phẩm thực phẩm đã được chế biến sẵn với tổng trọng lượng lên đến hàng chục tấn. Đồng thời, tất cả các hộ kinh doanh đều chưa cung cấp được giấy tờ có liên quan đến các mặt hàng, sản phẩm đang kinh doanh và hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm số hàng này.

Vì vậy, Phòng Cảnh sát môi trường đã tiến hành niêm phong toàn bộ hơn 13 tấn hàng theo quy định, để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ.

Trong khi đó, ngày 6/1, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang Nguyễn Trung Tiến cho biết, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ số lượng lớn thịt heo, bò nhập lậu trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

Cụ thể, ngày 4/1, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 4 (đóng tại Phú Quốc) phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Kiên Giang, tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh vựa cá Ba Ca trên đường Trần Phú thuộc khu phố 3, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc.

Qua kiểm tra tại cơ sở, Đoàn kiểm tra phát hiện hàng hóa tại địa điểm kinh doanh là thực phẩm nhập khẩu gồm thịt heo, thịt bò có xuất xứ từ Nga, Ấn Độ với số lượng gần 900kg.

Chủ cơ sở Ba Ca không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng và khai nhận số hàng này được mua từ Thành phố Hồ Chí Minh, mua nhiều lần nên không có hóa đơn chứng từ theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã xác định hành vi vi phạm của chủ cơ sở và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ toàn bộ số lượng hàng vi phạm nói trên chờ xử lý theo quy định pháp luật.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang Nguyễn Trung Tiến cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và đội quản lý thị trường các huyện, thành phố trong tỉnh kiểm tra, kiểm soát thị trường và sẽ xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, gian lận thương mại...

Theo Tất Thành-Lê Sen (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tích cực thu hồi nợ thuế

Gia Lai tích cực thu hồi nợ thuế

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, 9 tháng năm 2025, cơ quan thuế tỉnh Gia Lai đã truy thu được 6.634 tỷ đồng nợ thuế, kịp thời bổ sung vào ngân sách nhà nước, phục vụ đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động trong tháng 11-2025

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 211/CĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

(GLO)- Sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã giúp 219.244 hộ dân được hưởng lợi từ tín dụng chính sách, giúp họ thêm cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Hồ chứa nước Ayun Hạ đang được vận hành, điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Chủ động bảo vệ các công trình thủy lợi trước bão số 13

(GLO)- Trước những dự báo mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 13, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai đang thực hiện điều tiết, vận hành các hồ chứa thủy lợi khu vực phía Tây tỉnh nhằm đảm bảo an toàn công trình cũng như cho người và tài sản vùng hạ lưu.

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

null