Sôi động thị trường mùa Noel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo nhiều hộ kinh doanh, những ngày càng gần Noel sức mua càng tăng mạnh, trung bình mỗi ngày có gần cả trăm khách đến mua. Năm nay, hàng có xuất xứ Trung Quốc đã giảm nhiều, thay vào đó hàng sản xuất trong nước đang dần chiếm ưu thế trên thị trường. Giá cả năm nay tương đối ổn định, hầu hết không tăng so với năm ngoái.
Những ngày này, không khí Noel đã tràn ngập khắp nơi. Cùng với sự đa dạng, phong phú của các mặt hàng trang trí cho dịp lễ, dịch vụ ông già Noel tặng quà cũng đang rất hút khách.
Tràn ngập sắc màu Noel
Không khí Noel tràn ngập khắp nơi. Ảnh: Vũ Thảo
Không khí Noel tràn ngập khắp nơi. Ảnh: Vũ Thảo
Dọc các đường phố, đâu đâu cũng hiện diện không khí Noel. Từ những cửa hàng chuyên bán hàng phục vụ Noel đến nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng, khách sạn đều rực rỡ bởi sắc màu Noel. Có thâm niên gần 20 năm kinh doanh mặt hàng trang trí Noel, năm nào shop Ngọc Đông (đường Lê Lợi, TP. Pleiku) cũng chủ động nhập hàng sớm với số lượng lớn để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Chị Lê Mỹ Tiên-chủ shop-cho biết: “Những mặt hàng như: cây thông, hang đá, dây kim tuyến, hạt châu, quả chuông, tuần lộc, vòng nguyệt quế hay mũ, quần áo… đều là những mặt hàng truyền thống, nhưng mỗi năm các nhà sản xuất đều có cải tiến, cách điệu thêm về mẫu mã cho đa dạng. Thay vì ngày trước chỉ có một loại cây thông thì nay có thêm cây thông nhiều sắc màu từ xanh, xanh phủ tuyết trắng, trắng, đỏ; hay như có thêm những mô hình hang đá, núi tuyết kèm tiểu cảnh; cây thông mini để bàn, rồi áo váy được làm bằng chất liệu nhung bóng rất đẹp với giá cả phù hợp nhu cầu của khách hàng”.
Theo nhiều hộ kinh doanh, những ngày càng gần Noel sức mua càng tăng mạnh, trung bình mỗi ngày có gần cả trăm khách đến mua. Năm nay, hàng có xuất xứ Trung Quốc đã giảm nhiều, thay vào đó hàng sản xuất trong nước đang dần chiếm ưu thế trên thị trường. Giá cả năm nay tương đối ổn định, hầu hết không tăng so với năm ngoái. Như cây thông có giá từ 200 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng/cây tùy vào chiều cao, dây kim tuyến 2 ngàn đồng-10 ngàn đồng/dây, những vật trang trí nhỏ 10-100 ngàn đồng, decal dán kính 15-50 ngàn đồng… “Mọi năm shop thường trang trí hoàn thiện một cây thông và bán rất chạy, nhưng từ đầu mùa đến giờ, xu hướng của đa số khách là mua 1 cây thông đơn giản không kèm hàng trang trí sẵn, rồi sau đó tự kết hợp các vật trang trí, đèn led tùy vào sở thích và túi tiền của mình”-chị Tiên cho biết thêm.
Dịch vụ tặng quà hút khách
Nói về dịch vụ ông già Noel tặng quà, chị Võ Thị Thanh Trang-nhân viên kinh doanh Bưu điện TP. Pleiku-thông tin: “Tuy đơn vị mới triển khai dịch vụ này từ ngày 15-12 nhưng lượng khách đến đặt đã tăng nhanh chóng. Như mọi năm, cùng với việc chuẩn bị đa dạng các mặt hàng làm quà tặng thì Bưu điện đã tiến hành phát tờ giới thiệu về dịch vụ đến các trường học trên địa bàn. Với nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng cao, từ nay đến hết Noel, dự kiến Bưu điện sẽ nhận được khoảng 600-700 đơn giao quà. Trong những ngày cao điểm (ngày 24 và 25-12), Bưu điện sẽ tăng cường 4-5 xe giao hàng nhằm đảm bảo việc chuyển phát được nhanh chóng, thuận lợi”.
 Nhân viên bưu điện chuẩn bị quà giao cho khách hàng đặt trong dịp Noel. Ảnh: Đức Thụy
Nhân viên bưu điện chuẩn bị quà giao cho khách hàng đặt trong dịp Noel. Ảnh: Đức Thụy
Đánh giá về dịch vụ ông già Noel tặng quà của Bưu điện TP. Pleiku, anh Chí Dũng (tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) tỏ ra rất hài lòng. Anh cho hay, đã 3 năm liên tục anh đều chọn nơi này làm dịch vụ trao quà cho bé. Năm nay, thay vì đi mua quà chỗ khác mang đến thì anh chọn mua ngay ở đây luôn, vì hàng mẫu mã khá đa dạng, giá cả lại hợp lý.  
Cũng với hy vọng dịch vụ ông già Noel tặng quà sẽ đem lại không khí vui tươi, ấm áp cho cả gia đình trong dịp lễ này, chị Lê Thị Hằng (hẻm 94 Phù Đổng, TP. Pleiku) đã không ngần ngại bỏ ra chi phí cao hơn bình thường khi chọn đúng thời điểm đêm Noel để các con được nhận quà. “Các bé rất thích khi được tận tay nhận món quà yêu thích, được chụp hình cùng ông già Noel và cô tiên, được ông già Noel trò chuyện, gửi các thông điệp yêu thương và cả lời dặn dò”-chị Hằng chia sẻ.
Trong bán kính 10 km nội thành, các nơi cung cấp dịch vụ sẽ tính mức phí 55 ngàn đồng-77 ngàn đồng/gói (tùy vào ngày giờ hẹn phát). Bên cạnh việc giữ giá ổn định, nhiều nơi còn đưa ra các chương trình khuyến mãi đi kèm. Ví dụ, Thế giới vui chơi TyTy Kids (đường Võ Thị Sáu, TP. Pleiku) sẽ tặng 1 vé khu vui chơi liên hoàn cho khách hàng mua hàng với hóa đơn 300 ngàn đồng trở lên. Hay Nhà sách Fahasa (đường Trần Phú, TP. Pleiku) tặng móc khóa cho hóa đơn từ 350 ngàn đồng, miễn phí giao hàng trong bán kính 10 km cho hóa đơn 300 ngàn đồng. Chị Lê Thị Thanh Cúc-Trưởng quầy văn phòng phẩm Nhà sách Fahasa-cho hay: “Năm ngoái là năm đầu tiên Nhà sách triển khai chương trình dịch vụ quà tặng dịp Noel nhưng đã có đến hơn 300 đơn với chủ yếu là mặt hàng đồ chơi trẻ em. Để công tác phục vụ được chu đáo, ngoài việc chuẩn bị lượng hàng lớn với mẫu mã đa dạng, năm nay Nhà sách còn bố trí thêm xe ô tô, tăng người phục vụ đi kèm để giao hàng, đảm bảo đúng thời gian khách đặt. Dự kiến lượng quà chuyển phát dịp này sẽ tăng lên nhiều so năm đầu tiên và đạt khoảng 400 đơn”. 
Vũ Thảo

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null