Sở Công thương làm việc với UBND huyện Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-11, đoàn công tác do ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương (tỉnh Gia Lai) đã có buổi làm việc với huyện Kông Chro nhằm nắm bắt tình hình phát triển, nghe đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực Công thương.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Theo báo cáo của UBND huyện Kông Chro, năm 2021 giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 637,3 tỷ đồng (đạt 87,9% kế hoạch, bằng 249% so với cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 585 tỷ đồng (đạt 90% kế hoạch, bằng 100,8% so với cùng kỳ). Hiện có 8 nhà đầu tư xin nghiên cứu về dự án điện gió; 3 dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư gồm: Dự án Điện gió Hưng Hải Gia Lai, Dự án Điện gió Yang Trung, Dự án điện gió Chơ Long. Bên cạnh đó, toàn huyện còn có 28 hệ thống điện mặt trời mái nhà được nghiệm thu đấu nối. Trong năm 2021, UBND huyện đã triển khai các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, vừa quyết liệt phòng-chống dịch Covid-19. Các hoạt động quản lý Nhà nước lĩnh vực Công thương được thực hiện đồng bộ, tích cực kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án điện gió trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Sở Công thương đã trao đổi, nắm bắt một số vấn đề tồn tại liên quan đến lĩnh vực thương mại, công nghiệp và đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với địa phương, trong đó tập trung các vấn đề về thương mại, công nghiệp, xây dựng các dự án để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Binh đề nghị thời gian tới, huyện cần định hướng xây dựng, phát triển cụm công nghiệp, hạ tầng công nghiệp, tiếp tục khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn...

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc tại Thủy điện Đak Srông thuộc Công ty cổ phần Đak Srông (thị trấn Kông Chro).

 

VŨ THẢO
 

Có thể bạn quan tâm

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

null