Sầu riêng tăng giá mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù giá sầu riêng tăng cao nhưng do sản lượng ít ỏi nên kim ngạch xuất khẩu giảm đến 75% so với tháng trước

Tổng cục Hải quan vừa công bố tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2023.

Trong đó, ngành hàng rau quả có giá trị xuất khẩu 373 triệu USD trong tháng 11, giảm 38,8% (tương ứng giảm 236 triệu USD) so với tháng trước.

Nguyên nhân chính do xuất khẩu sầu riêng (mã HS 08106000) chỉ đạt 83,3 triệu USD, giảm mạnh 75%, tương đương 62,5 triệu USD so với tháng trước.

Sầu riêng chuẩn xuất khẩu Trung Quốc được trưng bày tại một hội nghị tại TP HCM

Sầu riêng chuẩn xuất khẩu Trung Quốc được trưng bày tại một hội nghị tại TP HCM

Đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết năm 2023, sầu riêng chiếm đến hơn 40% giá trị xuất khẩu ngành rau quả nên các tháng cuối năm sầu riêng hết mùa khiến giá trị xuất khẩu chững lại.

Tại Việt Nam, sầu riêng cho thu hoạch quanh năm nhưng chủ yếu rộ vào các tháng 5,6 tại vùng ĐBSCL và tháng 9,10 tại Tây Nguyên. "Năm 2024, nếu Trung Quốc cấp thêm mã số vùng trồng sầu riêng được phép xuất khẩu sang Trung Quốc, mở cửa thêm mặt hàng sầu riêng đông lạnh, giá trị xuất khẩu có thể tăng thêm và ít biến động theo mùa thu hoạch do sầu riêng cấp đông có thời hạn bảo quản lâu, không phải bán ngay như sầu riêng tươi" – đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam nói.

Hiện nay, sầu riêng chỉ còn một số vùng trái vụ ở ĐBSCL với sản lượng ít ỏi. Ngày 21-12, các vựa thu mua sầu riêng ở ĐBSCL đưa ra giá 153.000 đồng/kg với sầu riêng Monthong loại 1, loại 2 là 138.000 đồng/kg; sầu riêng Ri 6 loại 1 là 116.000 đồng/kg, loại 2 có giá 102.000 đồng/kg.

Dù vậy, tính chung 11 tháng năm 2023, trị giá xuất khẩu nhóm hàng rau quả đạt tới 5,19 tỉ USD, tăng tới 70,3% (tương ứng tăng 2,14 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất về xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong 11 tháng năm 2023, đạt trị giá 3,4 tỉ USD, tăng 149% (tương ứng tăng 2,04 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước và chiếm 66% trong tổng trị giá xuất khẩu hàng rau quả.

Xuất khẩu rau quả cả năm ước đạt gần 5,6 tỉ USD

Còn Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ước tính giá trị xuất khẩu tháng 12 đạt 379,5 triệu USD tăng 1,8% với tháng 11. Lũy kế cả năm 2023, giá trị xuất khẩu rau quả ước đạt ước đạt 5,574 tỉ USD, tăng 65,6% so với năm 2022, tương đương mức tăng tuyệt đối là 2,2 tỉ USD.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null