Sau chầu nhậu, 4 đối tượng rủ nhau đi chặn, đập phá xe khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau chầu nhậu, 4 đối tượng mang theo hung khí ra đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận huyện Krông Búk, tỉnh Đak Lak chặn xe khách lưu thông qua lại để đập phá.

Trước đó, vào lúc 2 giờ 10 ngày 1-6, tài xế C. đang điều khiển ô tô khách BKS 75B-008.38 của Nhà xe Ngọc Thông lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng hướng từ huyện Ea H’leo đi TP. Buôn Ma Thuột thì bị 4 đối tượng lạ mặt, bịt khẩu trang và mang theo hung khí, đứng giữa đường chặn xe, tấn công.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đak Lak) đã khẩn trương tiến hành điều tra và chưa đầy 10 giờ đã bắt giữ được 4 đối tượng thực hiện hành vi phá xe gồm: Y Phương Niê (SN 2002), Y Khôi Niê (SN 2003), Y Ni Niê (SN 1999), Y Kun Mlô (SN 1999, cùng trú ở xã Cư Né, huyện Krông Búk).

Cơ quan điều tra lấy lời khai nhóm đối tượng

Cơ quan điều tra lấy lời khai nhóm đối tượng

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Rạng sáng 1-6, sau khi cùng nhau ăn nhậu tại buôn Dhia 1 (xã Cư Né, huyện Krông Búk) Y Khôi Niê rủ 3 đối tượng còn lại nói trên ra đường Hồ Chí Minh chặn xe khách lưu thông qua lại để đập phá. Để thực hiện hành vi, cả nhóm mang theo 1 cây dao phát, 2 cây gậy và khăn bịt mặt rồi kéo nhau ra đường Hồ Chí Minh.

Tại Km1715+300 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn buôn Drao (xã Cư Né), 4 đối tượng đã xông ra chặn 1 xe ô tô tải và 1 xe khách giường nằm nhưng do cả 2 xe này không dừng lại nên chúng không làm gì được.

Đến khoảng 2 giờ 10 cùng ngày, thấy xe khách giường nằm BKS 75B-008.38 của Nhà xe Ngọc Thông đang di chuyển theo hướng hướng từ huyện Ea H’leo đi TP. Buôn Ma Thuột, 4 đối tượng lao ra giữa đường, dàn hàng ngang, dùng dao và gậy để chặn xe này lại.

Khi xe khách này vừa dừng, chúng đã dùng dao, gậy để đập, chém nhiều nhát vào kính phía trước, kính bên hông, cụm đèn tín hiệu, đèn xi nhan, gương chiếu hậu và gương cầu lồi của xe. Thấy vậy, tài xế xe khách cùng một số người trên xe dùng bình cứu hỏa xịt chống trả thì 4 đối tượng bỏ chạy.

Nhiều vị trí trên xe khách bị đập bể kính

Nhiều vị trí trên xe khách bị đập bể kính

Hiện 4 đối tượng trên đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null