Ronaldo bị chân sút Qatar và Son Heung-min đánh bại ở giải thưởng Quả bóng vàng châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cristiano Ronaldo văng khỏi tốp 3 khi Akram Afif giành Quả bóng vàng châu Á 2024, xếp sau chân sút Al-Nassr là Son Heung-min và Soufiane Rahimi.

Ngôi sao người Qatar Akram Afif đã nhận 180 điểm - 18% số phiếu bầu chọn - để giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Á 2024 được tổ chức bởi tờ Titan Sports (Trung Quốc). Hai vị trí xếp sau sau lần lượt là Son Heung-min (16,8%) và Soufiane Rahimi (11,4%).

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo chỉ có 109 điểm (10,9%) và Aleksandar Mitrovic - hai tay săn bàn hàng đầu Saudi Pro League - chỉ xếp thứ 4 và 5 trong cuộc bầu chọn của danh hiệu này.

Ronaldo nằm ngoài tốp 3 cuộc bình chọn Quả bóng vàng châu Á 2024 (Ảnh: CLB)
Ronaldo nằm ngoài tốp 3 cuộc bình chọn Quả bóng vàng châu Á 2024 (Ảnh: CLB)

Số điểm trên là tổng kết của cuộc bầu chọn bởi 42 giám khảo đại diện cho 42 quốc gia/khu vực thành viên AFC và 21 giám khảo quốc tế được mời tham gia.

Việc Afif giành chiến thắng ở danh hiệu năm nay đã chấm dứt sự thống trị của ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Trước đó, Son Heung-min đã có 7 danh hiệu liên tiếp.

Akram Afif đánh bại Ronaldo và Son Heung-min để giành danh hiệu (Ảnh: AFC)
Akram Afif đánh bại Ronaldo và Son Heung-min để giành danh hiệu (Ảnh: AFC)

Afif là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Qatar trong nhiều năm gần đây. Ngôi 27 tuổi từng lập hat-trick ở chung kết Asian Cup 2024 vào tháng 2 vừa qua, giúp Qatar thắng Jordan tỉ số 3-1. Ngoài ra, danh hiệu vua phá lưới của giải cũng thuộc về chân sút này với 8 bàn.

Akram Afif là chân sút thuộc biên chế Al-Sadd. Mùa trước, anh giành ngôi vua phá lưới (26 bàn) tại giải Qatar Stars League bên cạnh chức vô địch của đội bóng chủ quản.

Trước khoác áo Al-Sadd, Akram Afif từng thi đấu tại châu Âu cho Eupen (Bỉ) và Villarreal, Sporting Gijon (Tây Ban Nha).

Giải thưởng này được trao bởi Titan Sports, khác với giải Cầu thủ hay nhất năm do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trao tặng, dành cho những cầu thủ thi đấu trong và ngoài châu Á.

Các cầu thủ đủ điều kiện tham gia giải thưởng phải thi đấu cho các đội tuyển của AFC hoặc các thủ chơi ở các giải đấu thuộc AFC.

Theo NLĐO

Có thể bạn quan tâm

V.League: Số lượng hay chất lượng?

V.League: Số lượng hay chất lượng?

Tăng số lượng đội bóng ở V.League là mục tiêu nhiều lần được nhắc đến, nhưng nâng cấp chất lượng giải đấu lại là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. 

Những phụ nữ tâm huyết với võ thuật

Những phụ nữ tâm huyết với võ thuật

(GLO)- Với tình yêu võ thuật, nhiều nữ huấn luyện viên đã bền bỉ theo đuổi nghiệp võ, tận tâm truyền kinh nghiệm, đào tạo lớp trẻ. Bằng niềm đam mê, họ góp phần quan trọng trong duy trì và phát triển phong trào võ thuật của tỉnh Gia Lai.

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

(GLO)- Tối 22-10, tại sân bóng Phù Đổng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), đội bóng Ngọc Nghĩa FC đánh bại CLB Xổ số kiến thiết Đắk Lắk với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, qua đó giành chức vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026. Hai đội đồng hạng ba là Hoài Thu FC và Xăng dầu Quang Thành.

Sôi nổi các giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Sôi nổi các giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

(GLO)- Hòa chung không khí chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai đã diễn ra giải bóng đá nữ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong chị em phụ nữ.

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

(GLO)- Tại các phường thuộc TP. Quy Nhơn trước đây, bóng chuyền vẫn thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, giao lưu. Tuy nhiên, tại Giải bóng chuyền Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, không có đội bóng nào của các địa phương này tham gia.

null