Quảng Ninh giành 4 HCV tại Giải vô địch Pickleball cấp quốc gia đầu tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 4 ngày tranh tài với gần 1.000 trận đấu, giải vô địch Pickleball cấp quốc gia đầu tiên đã mang đến cho khán giả rất nhiều pha bóng hay, đường bóng đẹp.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên ở nội dung đôi nam nữ hệ phong trào độ tuổi từ 35-49. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên ở nội dung đôi nam nữ hệ phong trào độ tuổi từ 35-49. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Tối 12/10, tại Cụm sân Pickleball Công viên 30/6 (thành phố Thái Bình), Ban Tổ chức Giải vô địch Pickleball các Câu lạc bộ quốc gia năm 2024 tranh cup Jogarbola-Doanh nhân trẻ Thái Bình-An Thái đã tổ chức bế mạc và trao giải cho các vận động viên.

Sau 4 ngày tranh tài với gần 1.000 trận đấu, giải vô địch Pickleball cấp quốc gia đầu tiên đã mang đến cho khán giả rất nhiều pha bóng hay, đường bóng đẹp.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao 20 bộ huy chương cùng 240 triệu đồng tiền thưởng cho các vận động viên.

Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Câu lạc bộ tỉnh Quảng Ninh với 4 huy chương Vàng; giải Nhì toàn đoàn thuộc về Câu lạc bộ D-Joy (Thành phố Hồ Chí Minh) với 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng; giải Ba toàn đoàn thuộc về Câu Lạc bộ Amakira (Hà Nội) với 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Đây là giải đấu cấp quốc gia đầu tiên của bộ môn Pickleball từ khi du nhập vào Việt Nam được Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức.

Giải có sự tham dự của gần 400 vận động viên đến từ 61 câu lạc bộ thuộc 35 tỉnh, thành phố trong cả nước; thi đấu ở 2 nhóm gồm hệ phong trào và hệ chuyên nghiệp với 3 độ tuổi là dưới 35 tuổi, từ 35-49 tuổi và từ 50 tuổi trở lên.

Giải đấu nhằm đáp ứng nhu cầu thi đấu, tập luyện thể dục thể thao của đông đảo người hâm mộ và các vận động viên Pickleball.

Theo Thế Duyệt (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tạo sức hút mới cho võ cổ truyền.

Tạo sức hút mới cho võ cổ truyền

(GLO)- Võ cổ truyền Bình Định hôm nay đang được làm mới bằng ngôn ngữ của âm nhạc, ánh sáng và hình thức biểu diễn. Sự kết hợp ấy góp phần tạo nên sức hấp dẫn mới mẻ với công chúng, du khách và thêm hướng tiếp cận sinh động cho di sản võ học trong đời sống đương đại.

null