Quảng Nam công bố phương án ứng phó thiên tai, sơ tán gần 400 nghìn người nếu có siêu bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 11/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký phê duyệt phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Quảng Nam lên phương án ứng phó các tình huống thiên tai trên địa bàn. Trong ảnh: Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân xã biển Tam Thanh, TP. Tam Kỳ đến nơi an toàn trước khi bão Noru đổ bộ tháng 9/2022. Ảnh: Hoài Văn

Tỉnh Quảng Nam lên phương án ứng phó các tình huống thiên tai trên địa bàn. Trong ảnh: Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân xã biển Tam Thanh, TP. Tam Kỳ đến nơi an toàn trước khi bão Noru đổ bộ tháng 9/2022. Ảnh: Hoài Văn

Theo đó, phương án ứng phó được chi tiết theo các cấp độ rủi ro đối với các tình huống ngập lụt, sạt lở đất, ứng phó bão, siêu bão. Phương án phê duyệt được phổ biến cho các địa phương trên địa bàn để chủ động trong mùa mưa bão.

Cụ thể, ứng phó với tình huống gió, nước biển dâng do bão mạnh siêu bão, các địa phương trong tỉnh tiến hành di dời, sơ tán dân. Theo dự kiến, với tình huống xuất hiện bão mạnh sẽ sơ tán 189.673 người dân, nếu có siêu bão thì tổng số người sơ tán di dời là 397.496.

Địa điểm người dân đến tránh bão là các trường học, trụ sở các cơ quan hoặc nhà dân kiên cố. Có thể sơ tán tập trung hoặc xen ghép.

Huyện miền núi tỉnh Quảng Nam từng gánh chịu thiệt hại nặng nề từ sạt lở đất. Trong ảnh: Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp cả ngôi làng Trà Leng, huyện Nam Trà My tháng 10/2020 khiến 9 người chết, 13 người đến nay vẫn còn mất tích

Đối với tình huống xuất hiện lũ, ngập lụt, tỉnh Quảng Nam người dân sẽ sơ tán đến các địa điểm cao như trường học, trụ sở UBND, trạm y tế, gò đồi.

Số lượng người dân phải di dời tăng lên tương ứng với 3 cấp độ rủi ro. Ở cấp độ rủi ro 1 dự kiến có hơn 4.300 người di dời xen ghép và hơn 3.000 người được đưa đến nơi sơ tán tập trung. Cấp độ rủi ro thứ 2 có hơn 29.000 người sơ tán xen ghép, gần 22.000 người sơ tán tập trung. Cấp độ rủi ro cao nhất thì số người buộc phải sơ tán hơn 38.600 người xen ghép và 92.000 người sơ tán tập trung. Các địa phương dự kiến phải di dời dân khi có lũ, ngập lụt tập trung nhiều ở các địa phương gồm: Duy Xuyên, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Phước Sơn, Tiên Phước, Phú Ninh, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành, Bắc Trà My, Nam Giang, Hiệp Đức, Quế Sơn, Tây Giang.

Tình huống sạt lở đất, số người phải thực hiện di dời, sơ tán khoảng 17.000 người dưới 2 hình thức xen ghép hoặc tập trung. Khu vực có nguy cơ sạt lở đất tập trung các địa phương miền núi gồm: Tây Giang, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Tiên Phước và các huyện khác như Núi Thành, Phú Ninh, Đại Lộc, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn.

Ngoài ra, địa phương này lên phương án dự trữ hàng nghìn tấn lương thực thực phẩm phòng chống thiên tai bao gồm mỳ tôm, lương khô, gạo, nước uống đóng chai; thuốc, vật tư y tế, và nhiên liệu.

Quảng Nam cũng lên phương án cụ thể vị trí neo đậu tàu thuyền của ngư dân đảm bảo an toàn. Các điểm neo đậu được bố trí tại các âu thuyền Cù Lao Chàm (200 tàu), Hồng Triều (500-600 tàu), An Hòa (100-300 tàu); các điểm neo đậu khác có tàu thuyền của ngư dân như ở Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Tam Kỳ.

Nhân lực huy động phòng chống thiên tai tại tỉnh Quảng Nam dự kiến hơn 29.500 người thuộc Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, lực lượng vũ trang, thanh niên xung kích…

Tỉnh Quảng Nam hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ, với tổng kinh phí 22 tỷ đồng.

Theo đó, hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng mỗi địa phương 2 tỷ đồng; hỗ trợ 17 tỉnh, thành phố gồm Thái Bình, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Cao Bằng, Lào Cai, Hải Dương, Lạng Sơn, Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nội mỗi địa phương 1 tỷ đồng. Ngoài ra, hỗ trợ 1 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Quảng Nam cũng thành lập 2 đoàn công tác đến thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ kinh phí các tỉnh, thành phố nêu trên.

Theo Hoài Văn (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

(GLO)- Sáng 15-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, HĐND tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) đã khai mạc kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Cảnh sát biển trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tại Nhơn Châu.

Cảnh sát biển trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tại Nhơn Châu

(GLO)- Ngày 14-7, Đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung do Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức hội nghị với chính quyền xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại khu neo đậu Tam Quan

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại Tam Quan

(GLO)- Sáng 11-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc). Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri

Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri

(GLO)- Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách và các vấn đề dân sinh bức xúc.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026

(GLO)- Ngày 8-7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có Công điện số 45/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026.

null