UBND huyện Đak Đoa báo cáo gì vụ Công an đột kích bãi vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 25-5, UBND huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo về vụ việc có dấu hiệu khai thác khoáng sản (vàng) trái phép tại tiểu khu 416 thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa, trên địa bàn xã Đak Sơ Mei.

Theo UBND huyện Đak Đoa, UBND xã Đak Sơ Mei đã phát hiện, nhận được tin báo có dấu hiệu khai thác vàng trái phép từ chiều 20-5 nên đã chỉ đạo lực lượng dân quân xã, Công an xã, Kiểm lâm địa bàn phối hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực trên.

luc-luong-cong-an-da-bat-ngo-dot-kich-vao-bai-vang-anh-van-ngoc.jpg
Lực lượng Công an đã bất ngờ đột kích vào bãi vàng. Ảnh: Văn Ngọc

Đến ngày 24-5, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã cử lực lượng các phòng: Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường; Cảnh sát Hình sự; Cảnh sát Cơ động; Kỹ thuật Hình sự tiến hành kiểm tra khu vực.

Tại hiện trường lực lượng chức năng ghi nhận có hầm và nhiều hố thông hơi mới và cũ cùng các dụng cụ như máy phát điện, cân, cuốc, xẻng, xe rùa… phục vụ khai thác vàng. Lực lượng Công an không phát hiện đối tượng nào hoạt động tại hiện trường song đã bắt giữ 1 đối tượng nghi khai thác khoáng sản trái phép để điều tra.

Báo cáo của UBND huyện Đak Đoa nêu rõ: Qua kết quả kiểm tra hiện trường phát hiện bên cạnh hầm mới đào có dấu hiệu khai thác khoáng sản thì chủ yếu là các hầm cũ từ khá lâu đã được các lực lượng chức năng của huyện phát hiện, xử lý.

nhung-can-ham-sau-hun-hut-duoc-cac-doi-tuong-dao-nghi-de-khai-thac-vang-anh-van-ngoc.jpg
Những căn hầm sâu hun hút được các đối tượng đào nghi để khai thác vàng. Ảnh: Văn Ngọc

Thời gian qua, UBND huyện đã liên tục chỉ đạo UBND xã Đak Sơ Mei, Ban quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa, Hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên tăng cường tuần tra, truy quét để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi khai thác vàng trái phép.

Huyện cũng đã thường xuyên chỉ đạo xã, các ngành liên quan thường xuyên tuần tra hàng tuần, tiến hành đẩy đuổi, do đó, trong những năm qua cơ bản không còn tình trạng khai thác vàng trái phép. Nhưng có những khó khăn như địa hình phức tạp, hiểm trở, phải đi bộ qua nhiều khe, đồi nên dễ bị các đối tượng phát hiện, tẩu tán người, công cụ, phương tiện ra khỏi khu vực khai thác trước khi các lực lượng đến hiện trường; lực lượng mỏng, đối tượng lén lút, đi từng nhóm nhỏ…

Việc tiến hành phá hủy các đường hầm bằng chất nổ mặc dù đã được các cơ quan chuyên môn của huyện nghiên cứu, đề xuất. Tuy nhiên, phương án này gặp khó khăn do cửa hầm và miệng hầm rộng có độ sâu lớn, cần số lượng thuốc nổ nhiều, địa hình phức tạp không đảm bảo an toàn cho việc hủy nổ các hầm.

bai-vang-nam-giua-canh-rung-o-xa-dak-so-mei-anh-van-ngoc.jpg
Bãi vàng nằm giữa cánh rừng ở xã Đak Sơ Mei. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, việc nổ mìn sẽ làm ảnh hưởng đến địa chất, môi trường và hệ sinh thái rừng tại khu vực này.

UBND huyện cũng cho biết, để xử lý triệt để đối với hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực này, không để tiếp tục tái diễn trong thời gian đến gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, chính quyền huyện sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra vụ việc.

Ngoài ra, UBND huyện cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo và hỗ trợ cho huyện để có phương án xem xét san lấp, đánh sập các miệng hầm đã được các đối tượng đào nhằm khai thác khoáng sản trái phép vì ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, địa chất và mặt bằng san lấp đất.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null