Gia Lai: Lập tổ công tác xác minh vụ nhân viên nhà xe Anh Phát đánh người dân nhập viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 18-3, Thanh tra Sở Xây dựng cho biết, sau khi Báo Gia Lai đăng tải thông tin về việc nhân viên của nhà xe Anh Phát đánh người dân nhập viện, Sở đã có công văn đề nghị nhà xe giải trình và thành lập tổ xác minh sự việc.

Theo văn bản giải trình của Công ty TNHH một thành viên Anh Phát, sau khi nhận được phản ánh, Công ty đã tạm đình chỉ những người có liên quan đến vụ xô xát xảy ra vào ngày 11-3.

nha-xe-anh-phat-cho-biet-da-tam-dinh-chi-nhan-vien-lien-quan-vu-xo-xat-anh-minh-hieu.jpg
Nhà xe Anh Phát cho biết đã tạm đình chỉ nhân viên liên quan đến vụ xô xát. Ảnh: Minh Hiếu

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hóa cho đội ngũ lái xe, nhân viên và nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông.

Về sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 11-3, Công ty giải trình rằng: Thời điểm này xe khách giường nằm 24 phòng BKS 51H-013.84 sau khi ký lệnh xuất bến từ Bến xe Đức Long khi ra đường Lý Nam Đế đã xảy ra va chạm nhẹ với xe máy của 1 người phụ nữ.

Lúc này tài xế và phụ xe đã xuống để hỗ trợ đưa người phụ nữ này vào lề đường. Tuy nhiên, lúc này có 1 người đàn ông đi qua và cản trở tài xế, phụ xe nên 2 bên có lời qua tiếng lại. Sau đó, người đàn ông này đã dùng tay đấm vào mặt của tài xế nên 2 bên xảy ra xô xát. Vụ việc trở nên căng thẳng khi người đàn ông này chạy xe máy về nhà và chở theo 1 người đàn ông khác cầm theo 2 con dao bầu quay lại hiện trường. Tại đây, 2 bên tiếp tục xảy ra xô xát nhưng được ông Nguyễn Lương Quang (đại diện nhà xe) can ngăn.

hinh-anh-nhan-vien-nha-xe-anh-phat-de-doa-va-danh-nguoi-duoc-nguoi-dan-ghi-lai-anh-chup-man-hinh.jpg
Hình ảnh nhân viên nhà xe Anh Phát đe dọa và đánh người được người dân ghi lại. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, trong bản giải trình của Công ty không nêu tình tiết nhân viên nhà xe chửi bới người phụ nữ đi xe máy khi xảy ra va chạm và hành động đánh vào mặt của ông P.V.M (70 tuổi, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) như một số nhân chứng tại hiện trường tố cáo.

Về vấn đề này, ông Đoàn Đức Mạnh-Phụ trách điều hành Thanh tra Sở Xây dựng-cho biết: “Đây chỉ là giải trình từ phía nhà xe Anh Phát. Chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh vụ việc, nếu có dấu hiệu sai phạm sẽ tiến hành thanh tra toàn diện đến công tác vận tải hành khách của nhà xe này. Ngoài ra, vụ việc cũng đang được Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền”.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null