Y, bác sĩ Hệ thống y tế GEM chung tay hiến máu cứu người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-2, tại TP. Pleiku, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn- Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện Giọt hồng Hệ thống y tế GEM với sự tham gia của các y, bác sĩ thuộc Hệ thống y tế Gem và người dân.

z6343757659555-f1bc1023f5014747abb4d8aa9ee879d4.jpg
Y, bác sĩ Hệ thống y tế GEM tham gia hiến máu tình nguyện sáng 23-2. Ảnh: Như Nguyện

Chương trình là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2025). Ông Trần Văn Tú-Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai thông tin: Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức và sẽ tiếp tục duy trì hàng năm. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho y, bác sĩ, nhân viên và người lao động được tham gia vào các phong trào tình nguyện, chung tay vì cộng đồng, xây dựng nét đẹp văn hóa hiến máu tình nguyện và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Thông qua chương trình góp phần đề cao và tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện, giúp khắc phục tình trạng khan hiếm máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân sau Tết.

Hệ thống Y tế GEM gồm: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Gia Lai (2A Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai); Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (126 Wừu, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai); Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng (2A Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Bệnh viện Mắt Kon Tum (33 Triệu Việt Vương, phường Thống Nhất, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

z6343757591855-38dbae798154f7158a819900b85b6fd2.jpg
Bác sĩ thăm khám sức khỏe cho tình nguyện viên trước khi hiến máu. Ảnh: Như Nguyện

Với chủ đề “Trao giọt máu hồng, chia sẻ sự sống”, chương trình thu hút gần 100 y, bác sĩ và người dân tham gia. Người hiến máu được bác sĩ Bệnh viện quân y 211 khám sàng lọc sức khỏe, tư vấn, hướng dẫn cụ thể. Tham gia chương trình, bác sĩ CKI Đinh Công Chức- Giám đốc Bệnh viện Mắt Kon Tum chia sẻ: "Là bác sĩ nên tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người và đã nhiều lần tham gia hiến máu. Tôi nghĩ sự chia sẻ của mình dù nhỏ bé nhưng góp phần cứu sống tính mạng bệnh nhân cần máu thì đó là việc làm rất thiết thực, ý nghĩa. Vì vậy, không chỉ bản thân tham gia hiến máu, tôi còn vận động người thân, bạn bè cùng tham gia".

Cùng tham gia hiến máu tình nguyện đợt này, anh Dương Thanh Hà- Kỹ thuật viên xét nghiệm (Phòng khám Đa khoa Sysmed Phù Đổng) cho biết: anh thuộc nhóm máu O+. Anh tham gia hiến máu từ lúc còn là sinh viên. đến nay đã có trên 10 lần hiến máu tình nguyện và hiến tiểu cầu. “Tôi nhớ nhất là lần hiến tiểu cầu cho bệnh nhân cấp cứu. Khi đó, tôi còn là sinh viên và đăng ký làm tình nguyện viên hiến máu tại Đại học Y- Dược Huế. Nhận được thông tin cần tiểu cầu khẩn cấp, tôi đã ngay lập tức đến bệnh viện để giúp người bệnh. Rất mừng là nhờ đó bệnh nhân được cứu sống ,đem lại niềm vui chung cho tất cả mọi người”- anh Hà kể.

z6343757706644-5602d4019f312fc3ff5648175f36e786.jpg
Đây là lần thứ hai Chương trình hiến máu tình nguyện Giọt hồng Hệ thống y tế GEM được tổ chức và sẽ duy trì hàng năm. Ảnh: Như nguyện

Dịp này, không chỉ các y, bác sĩ, nhân viên, người lao động Hệ thống y tế GEM tham gia hiến máu tình nguyện mà một số người dân trên địa bàn cũng đến tham gia. Chị Đào Thị Thúy- tổ 12, phường Hoa Lư, TP. Pleiku cho hay: Có bạn làm trong Hệ thống Y tế GEM nên chị biết hôm nay có buổi hiến máu và hai vợ chồng đã sắp xếp tham gia. “Đây là lần đầu tiên hiến máu tình nguyện, tuy có hồi hộp, lo lắng nhưng khi hiến máu xong tôi thấy sức khỏe bình thường. Lần sau, vợ chồng tôi sẽ tiếp tục tham gia và vận động thêm các con”- chị Thúy nói.

Chương trình hiến máu tình nguyện Giọt hồng Hệ thống y tế GEM đã thu về 50 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu này được chuyển về Bệnh viện Quân y 211 phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Đại tá Phạm Quỳnh- Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 211 nhấn mạnh: Nhu cầu máu cấp cứu và điều trị tăng nhưng lượng máu dự trữ tại bệnh viện đang thiếu hụt. Để đảm bảo máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh, bệnh viện đã kêu gọi, vận động các tình nguyện viên và người dân hiến máu khẩn cấp. Trong tình huống chưa huy động kịp để cấp cứu cho người bệnh thì y, bác sĩ bệnh viện tiên phong hiến máu cứu người. "Chương trình hiến máu tình nguyện hôm nay rất thiết thực, ý nghĩa. Chúng tôi ghi nhận tấm lòng của các y, bác sĩ và người dân tham gia hiến máu và mong người có đủ điều kiện, đủ sức khỏe nên tham gia hiến máu chung tay vì người bệnh, vì cộng đồng"- bác sỹ Quỳnh nói.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống DSA cho bệnh nhân nhồi máu não cấp

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống DSA cho bệnh nhân nhồi máu não cấp

(GLO)- Ngày 16-2, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) cho biết: Ê kíp Đơn vị Đột quỵ vừa can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống Chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), góp phần cứu sống 1 bệnh nhân nam bị nhồi máu não cấp.

Những nguyên tắc “giữ dáng” trong dịp Tết

Những nguyên tắc “giữ dáng” trong dịp Tết

(GLO)- Tết là dịp sum vầy với nhiều món ăn hấp dẫn nhưng cũng dễ khiến cân nặng của bạn tăng nhanh nếu không kiểm soát. Tuy nhiên, chỉ cần tuân thủ một số nguyên tắc đơn giản trong ăn uống và sinh hoạt, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn ngày xuân mà vẫn “giữ dáng”, khỏe đẹp.

Măng khô không dành cho ai?

Măng khô không dành cho ai?

(GLO)- Măng khô là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Dù bổ dưỡng, song với một số người, việc ăn măng khô có thể gây hại cho sức khỏe.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai vừa có kế hoạch số 30/KH-SYT về đảm bảo công tác y tế dịp Tết với mục tiêu bảo đảm các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện của đất nước, của tỉnh trong năm 2026.

Những thói quen nhỏ hàng ngày giúp kéo dài tuổi thọ

Những thói quen nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ

(GLO)- Không cần thay đổi quá lớn hay áp dụng chế độ khắc nghiệt, nhiều thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại chính là “chìa khóa” giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và sống thọ hơn.

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null