Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu thăm và chúc Tết tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 22-1, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Bun-Sợt Sệt-Thi-Lạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Attapeu làm trưởng đoàn đến chúc mừng tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Đón tiếp đoàn tại Trụ sở Tỉnh ủy có đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; đại diện lãnh đạo một số cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

c9527eecf472314ee788698839409b86.jpg
Quang cảnh buổi tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu sang thăm và chúc Tết tỉnh Gia Lai. Ảnh: P.L

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Attapeu, đồng chí Bun-Sợt Sệt-Thi-Lạt trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Đồng chí Bun-Sợt Sệt-Thi-Lạt đã thăm hỏi và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể nhân dân tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm mới.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu đã thông tin đến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh trật tự, an ninh biên giới của tỉnh Attapeu. Tại tỉnh Attapeu hiện đang có nhiều doanh nghiệp, công ty lớn của Việt Nam sang hợp tác đầu tư, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động của tỉnh. Thời gian qua, tỉnh Attapeu và tỉnh Gia Lai có mối quan hệ gắn bó, hữu nghị; công tác đối ngoại Nhân dân được triển khai thường xuyên.

2069f49527bd91e02547361b29b6ae43.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (bìa phải) tặng biểu trưng của tỉnh Gia Lai cho đồng chí Bun-Sợt Sệt-Thi-Lạt-Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu. Ảnh: P.L

Đồng chí Bun-Sợt Sệt-Thi-Lạt-Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu khẳng định: Trong giai đoạn 2025-2030, nước Việt Nam và Lào nói chung, tỉnh Attapeu và tỉnh Gia Lai nói riêng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp. Vì thế, tỉnh Attapeu mong muốn tăng cường sự hợp tác, gặp gỡ với tỉnh Gia Lai để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về các lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu tư, văn hóa-xã hội và các lĩnh vực khác. Việc ký bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh Attapeu và Gia Lai là cần thiết và vô cùng quan trọng. Mong muốn mối quan hệ giữa 2 tỉnh Attapeu và Gia Lai ngày càng gắn bó với tinh thần “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Phát biểu đáp từ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cảm ơn đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu đã sang thăm, chúc Tết tại tỉnh Gia Lai. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng trước những kết quả về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh trật tự mà tỉnh Attapeu đã đạt được trong năm 2024.

576469ec5ca51f9123c45f0b0978b77f.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (thứ 7 từ phải sang) cùng lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành tặng quà cho Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu. Ảnh: P.L

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, thời gian qua, mối quan hệ giữa 2 tỉnh Gia Lai và Attapeu luôn được vun đắp, gắn kết bền chặt, không ngừng được củng cố và phát triển. Mối quan hệ của 2 nước Việt Nam-Lào được ghi dấu ấn qua cột mốc những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao 2 nước; lãnh đạo 2 tỉnh Gia Lai và Attapeu cũng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

Trong năm 2025, nước Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng cũng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…; đặc biệt là thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tỉnh ủy-UBND tỉnh Gia Lai sẽ đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, tham mưu để tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh, hy vọng đây sẽ là bước tiến mới trong mối quan hệ của 2 tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

null