Chuyến công tác của Thủ tướng tới Lào: Tư duy mới, mở ra bước phát triển mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Lào là quan hệ đặc biệt nên cần có cách ứng xử, những cơ chế đặc biệt để phát triển các mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại tương xứng với tiềm năng.

chuyen-cong-tac-cua-thu-tuong-toi-laodd.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp hẹp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào trong hai ngày 9-10/1 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Chuyến công tác đầu năm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, với tư duy mới, cách tiếp cận mới, kỳ vọng mở ra bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Lào.

Là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong năm 2025 và là vị khách cấp cao nước ngoài đầu tiên tới thăm Lào trong năm 2025, ngay từ khi tới sân bay bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã được đón tiếp hết sức nồng hậu với những nghi thức và đặc thù riêng vừa thân tình, vừa trọng thị.

Chỉ trong 2 ngày công tác Lào, Thủ tướng Chính phủ đã có gần 20 hoạt động, với các nội dung hết sức đa dạng, phong phú. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với tất cả các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào; thăm, gặp gỡ các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp đồng chí Bounthong Chitmany, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp đồng chí Bounthong Chitmany, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong các cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với các nhà lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Lào, hai bên vui mừng khi quan hệ song phương tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, tập trung có trọng tâm, trọng điểm; hợp tác chính trị ngày càng tin cậy, gắn bó, đặc biệt là việc duy trì thường xuyên các trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục phát triển mạnh.

Hai bên tiếp tục cùng hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ…; trao đổi đoàn cấp cao, nhất là nhân dịp các sự kiện lớn của hai nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Chính phủ hai nước, các ban ngành, địa phương nỗ lực cao, quyết tâm lớn thúc đẩy hợp tác hai bên theo hướng đột phá, có trọng tâm, trọng điểm; đề nghị các cơ quan ban ngành của hai nước tập trung cao độ, triển khai tích cực các kết quả mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất; đồng thời, đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa kết nối hai nền kinh tế Lào-Việt Nam, nhất là kết nối tài chính, hạ tầng, giao thông, năng lượng, viễn thông, du lịch...

Đặc biệt trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào đã chủ trì hai sự kiện quan trọng là Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào; đồng thời hai Thủ tướng cùng dự Lễ khởi công Dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Thủ đô Vientiane-món quà mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào.

Cho rằng hai nước có điều kiện thuận lợi về nhiều mặt cả quan hệ chính trị, ngoại giao, điều kiện địa lý, văn hóa, sự chia sẻ, yêu thương nhau, song kết quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Lào còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của hai nước và quan hệ hai nước, Thủ tướng băn khoăn, phải chăng những hạn chế trên là do thể chế, cơ chế chính sách còn hạn hẹp, hạ tầng kết nối cứng, kết nối mềm, đặc biệt là hạ tầng giao thông giữa Việt Nam-Lào còn khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành, cơ quan hai nước phải chung tay, xử lý dứt điểm các vướng mắc để “có đầu ra” cho các dự án, với tinh thần “phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm;” quan hệ Việt Nam-Lào là quan hệ đặc biệt nên cần có cách ứng xử, những cơ chế đặc biệt; “vướng mắc ở đâu thì tháo gỡ ở đó; khó khăn ở cấp nào thì cấp đó tháo gỡ.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dự Lễ động thổ dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dự Lễ động thổ dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone cho biết, thời gian qua, Chính phủ hai nước đã rất nỗ lực, tập trung cùng nhau đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để kết nối hai nền kinh tế và với khu vực, tạo điều kiện cho phát triển thương mại, đầu tư.

Hai bên cũng quyết tâm khai thông những vướng mắc và giải quyết dứt điểm những dự án tồn đọng trong quan hệ hai nước thời gian qua, tạo đà để hai bên bước vào một giai đoạn phát triển mới, thiết thực và hiệu quả hơn, nhất là các dự án giao thông kết nối; đồng thời, thúc đẩy tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hiệu quả, bền vững ở mỗi bên…

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, hai bên đã giải quyết được rất nhiều vướng mắc, điểm nghẽn mà lâu nay chưa giải quyết được, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến các dự án lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào cũng như là các dự án mà Lào có đầu tư ở Việt Nam như cảng Vũng Áng 1, 2, 3; các dự án muối mỏ, kali; các dự án hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Lào sử dụng nguồn vốn viện trợ của của Việt Nam như dự án nhà Quốc hội, dự án bệnh viện tại Lào...

Hai bên thống nhất về chủ trương, cách tiếp cận mới, tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm cao hơn, biện pháp hiệu quả hơn để đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Trong đó, cùng với tăng cường hợp tác chính trị đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác an ninh-quốc phòng, tăng cường giao lưu nhân dân, các hoạt động giao lưu văn hoá, giáo dục đào tạo…, hai bên quyết tâm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 5 tỷ USD, thay vì chỉ hơn 2,2 tỷ USD như hiện nay.

Trong chuyến công tác, hai nước ký 4 văn kiện hợp tác, trong đó có thoả thuận về việc mua bán điện và than; trao 7 giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp; các doanh nghiệp cũng ký kết, trao 6 thoả thuận hợp tác đầu tư, với tổng số vốn hàng tỷ USD trong các lĩnh vực hàng không, tài chính, năng lượng, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực…

Cùng với đó, hai bên công bố khuôn khổ thanh toán bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương sử dụng mã QR giữa Việt Nam-Lào, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch của doanh nghiệp, người dân hai bên trong các hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch...

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lào Soulysak Thamnuvong cho biết, việc khai trương dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng QR Code giữa Lào-Việt Nam hôm nay rất quan trọng, cho thấy hai Chính phủ và hai Ngân hàng Trung ương rất coi trọng việc thanh toán bằng đồng nội tệ của Lào và Việt Nam, tiến tới sử dụng đồng nội tệ cho các hoạt động thanh toán trong thương mại và đầu tư giữa hai nước, bao gồm cả việc thanh toán dành cho hoạt động bán lẻ bằng việc sử dụng QR Code giữa Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phó Thống đốc Soulysak Thamnuvong khẳng định, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo, chúng ta phải hiện thực hóa, “đã nói thì phải làm, đã hứa thì phải thực hiện” để duy trì truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nhận định, với tình cảm xuất phát từ trái tim, với quyết tâm, ý chí và với những nỗ lực trong từng hành động, chuyến thăm Lào và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong thời gian tới.

Chuyến thăm đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; cũng như các thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào, nhất là tại cuộc họp hai Bộ Chính trị vào tháng 9/2024; hướng tới năm 2025 và thời kỳ tới quan hệ Việt Nam-Lào phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Theo Phạm Tiếp (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

null