Nga không kích quy mô lớn, lưới điện của Ukraine bị tê liệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nga đã phát động một cuộc tấn công diện rộng vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong đêm, buộc nước này phải thực hiện cắt điện luân phiên, giới chức Ukraine cho biết ngày 13/12.

(Ảnh: Getty Images)
(Ảnh: Getty Images)

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này đã tấn công một số cơ sở cực kỳ quan trọng của Ukraine.

Theo các tài khoản trên mạng xã hội, tiếng nổ đã được báo cáo ở Odessa, Ivano-Frankovsk và các khu vực khác. Các cuộc tấn công đã được ghi nhận tại thị trấn Burtysh ở tỉnh Ivano-Frankovsk, nơi có một nhà máy điện quan trọng.

Truyền thông Ukraine đã đưa tin về tình trạng cắt điện ở Kiev, Odessa... Theo chính quyền địa phương, tại tỉnh Ternopol, hiện có khoảng 50% cư dân không có điện.

Người dân Kharkov báo cáo đã nhìn thấy tên lửa hướng về tỉnh Dnepr, nơi có nhà máy thủy điện lớn nhất của Ukraine.

Hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở tỉnh Lviv, giáp với Ba Lan. Warsaw cho biết máy bay Ba Lan đã xuất kích để theo dõi cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Ukraine.

"Đối phương chưa dừng lại. Một lần nữa, hệ thống năng lượng trên khắp Ukraine đang bị tấn công dữ dội", Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Halushchenko cho biết trên trang Facebook chính thức của mình.

Mức độ thiệt hại vẫn chưa được xác định. Ông Halushchenko kêu gọi mọi người ở trong nơi trú ẩn.

Đường phố ở thủ đô Kiev vắng tanh vào sáng 13/12, khi lực lượng không quân Ukraine cảnh báo về mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Ukrenergo, đơn vị điều hành lưới điện của Ukraine, cho biết họ đang áp dụng cắt điện luân phiên trên toàn quốc.

Các lực lượng Nga đã tăng cường không kích Ukraine trong những tháng gần đây, khiến nước này rơi vào cảnh thiếu điện khi cuộc xung đột bước vào mùa đông thứ ba.

Cuộc tấn công mới nhất của Nga diễn ra sau khi Mátxcơva tuyên bố hôm 12/12 rằng sẽ đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào một thành phố ở phía tây nam nước Nga, mà Nga tuyên bố có liên quan đến sáu tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ sản xuất.

Ukraine thừa nhận đã thực hiện "những đòn tấn công vào các mục tiêu của Nga" hôm 11/12, bao gồm các cơ sở quân sự và năng lượng, nhưng không nói rõ loại tên lửa nào đã được sử dụng.

Theo Minh Hạnh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null