Áp lực ngày càng tăng với Tổng thống Joe Biden

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10-7 đối mặt với làn sóng áp lực mới từ nội bộ Đảng Dân chủ về khả năng tiếp tục chiến dịch tái tranh cử.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, đồng minh lâu năm của Tổng thống Biden, đưa ra tín hiệu công khai mạnh mẽ rằng các đảng viên Đảng Dân chủ vẫn còn chia rẽ về việc ứng cử của ông Biden.

Bà Pelosi nhấn mạnh thời gian không còn nhiều để Tổng thống Biden đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng tái tranh cử. Phát biểu trên chương trình "Morning Joe" của kênh MSNBC, bà nói sẽ ủng hộ Tổng thống Biden "bất cứ điều gì ông ấy quyết định". Cựu Chủ tịch Hạ viện nhanh chóng bác bỏ ý kiến cho rằng bà đang đề nghị ông Biden rời khỏi cuộc đua.

Tổng thống Biden cho đến nay vẫn quả quyết sẽ tiếp tục tái tranh cử và kêu gọi các thành viên Đảng Dân chủ đoàn kết ủng hộ ông.

Thế nhưng, các nhà lập pháp vẫn đang trăn trở về quyết định này. Nhiều người lo ngại ông Biden sẽ dẫn dắt Đảng Đảng Dân chủ đến một cuộc bầu cử thất bại, rồi từ đó có thể mất nhiều năm để phục hồi.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông quyết định tiếp tục chiến dịch tranh cử và kêu gọi các đảng viên Đảng Dân chủ đoàn kết ủng hộ ông. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông quyết định tiếp tục chiến dịch tranh cử và kêu gọi các đảng viên Đảng Dân chủ đoàn kết ủng hộ ông. Ảnh: Reuters

Gần hai tuần sau màn tranh luận thảm hại làm dấy lên những nghi ngờ nghiêm trọng về năng lực tinh thần và thể lực để tranh cử của tổng thống, ông Biden vẫn chưa tham gia vào các sự kiện cấp cao nào.

Do đó, mọi tập trung đổ dồn thể hiện của ông Biden tại cuộc họp báo NATO vào ngày 11-7 (giờ địa phương). Đảng Dân chủ cho rằng đây sẽ là một bài kiểm tra quan trọng về khả năng tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng của Tổng thống Biden.

Theo đánh giá của tờ The New York Times, "con đập" ủng hộ ông Biden dường như vẫn chưa bị phá vỡ, nhưng một lượng nhỏ bất đồng quan điểm vẫn tiếp tục tràn ra. Một số người ủng hộ ông Biden, từ quốc hội đến Hollywood, đã cảnh báo rằng ông cần phải từ bỏ cuộc đua vì đảng và đất nước.

Những hạ nghị sĩ đã đưa ra kêu gọi như vậy là ông Pat Ryan, Earl Blumenauer...

George Clooney, nam diễn viên và nhà tài trợ nổi tiếng của Đảng Dân chủ, đã đưa ra lời cầu xin chấm dứt tranh cử tới ông Biden. Nam diễn viên nói rằng ông đã chứng kiến sự sa sút của ông Biden trong những tuần gần đây.

Ông Clooney nói rằng những thượng nghị sĩ, thành viên Quốc hội và thống đốc mà nam diễn viên "đã nói chuyện riêng" đều cùng quan điểm rằng đảng Dân chủ sẽ thua vào tháng 11 nếu ông Biden là ứng cử viên tổng thống của đảng này.

Như để nhấn mạnh mối lo ngại của các thành viên Đảng Dân chủ, Báo cáo chính trị Cook (bản tin độc lập, phi đảng phái, chuyên phân tích các cuộc bầu cử và chiến dịch cho lưỡng viện Mỹ) đã chuyển các dự đoán của cử tri đoàn ở sáu bang theo hướng của ông Trump.

Một nhóm thành viên Đảng Dân chủ da màu và những người cấp tiến vẫn tiếp tục tuyên bố ủng hộ ông Biden. Nữ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez nói: "Ông Biden là ứng cử viên của chúng tôi. Ông ấy đang tham gia cuộc tranh cử và tôi ủng hộ ông ấy".

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

null